Tin mới

Ứng viên tổng thống Mỹ: Trung Đông ổn định hơn nếu có Saddam, Gaddafi

Thứ ba, 06/10/2015, 15:12 (GMT+7)

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói Trung Đông sẽ ổn định hơn nếu ông Muammar Gaddafi và Saddam Hussein vẫn còn nắm quyền ở Libya và Iraq. Điều này "thậm chí không cần phải tranh cãi".

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói Trung Đông sẽ ổn định hơn nếu ông Muammar Gaddafi và Saddam Hussein vẫn còn nắm quyền ở Libya và Iraq. Điều này "thậm chí không cần phải tranh cãi".

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ủng hộ chiến dịch không kích IS ở Syria của Nga. Ảnh: Reuters

Ông Trump đã đề cập tới các nước này để so sánh với những nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện nay.

"Hãy nhìn vào những gì chúng ta đã làm ở Libya và Iraq, đó là một mớ hỗn độn. Và Syria cũng sẽ lâm vào tình cảnh tương tự", ông Trump nói trên đài NBC.

"Cứ nhìn vào trường hợp ông Saddam Hussein với Iraq, nhìn vào những gì chúng ta đã làm ở đó, đó là một mớ hỗn độn. Điều tương tự sẽ xảy ra" tại Syria, ông nói.

Khi được hỏi liệu Trung Đông có ổn định hơn nếu Gaddafi và Saddam còn nắm quyền, ông Trump đáp: "Dĩ nhiên là có thể".

Ông Trump, người dẫn đầu đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống trong cuộc bầu cửa vào tháng 11/2016 đã nói trong các cuộc thăm dò dư luận rằng ông ủng hộ việc Nga chống lại IS, thậm chí cả việc Nga hậu thuẫn Assad.

Tuần trước, ông Trump nói rằng Assad có thể bị thay thế bởi một người còn tồi tệ hơn nếu ông ấy bị lật đổ.

Nhà Trắng phản đối cả IS lẫn Tổng thống Syria, cáo buộc ông Assad tấn công dân thường. Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần trước đã cảnh báo chiến dịch không kích tại Syria sẽ đẩy Moscow vào một "vũng lầy".

[mecloud] EnSzT62mbJ[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news