Tin mới

Vác dao bầu chém người vì mời rượu không uống

Thứ sáu, 09/05/2014, 09:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thống mời anh Tuy uống rượu nhưng Tuy chỉ nhấp môi không uống. Thống cho rằng anh Tuy khinh thường mình, từ đó bị ức chế cộng với mối thù cũ, Thống xuống bếp lấy dao bầu, bỏ về trước đón đường và đâm anh Tuy nhiều nhát. Hậu quả, anh Tuy bị thương nặng và chết.

 

 

(Tinmoi.vn) Thống mời anh Tuy uống rượu nhưng Tuy chỉ nhấp môi không uống. Thống cho rằng anh Tuy khinh thường mình, từ đó bị ức chế cộng với mối thù cũ, Thống xuống bếp lấy dao bầu, bỏ về trước đón đường và đâm anh Tuy nhiều nhát. Hậu quả, anh Tuy bị thương nặng và chết.

Ngày 8-5, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Thống, SN 1988, trú tại xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, phạm tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh HD, tối 02/01/2014, Thống được gia đình anh Nguyễn Đình Sự (cùng quê) mời dự liên hoan khánh thành nhà. Trong bữa tiệc, Thống đã gặp anh Nguyễn Đình Tuy, SN 1969, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, cũng là khách đến dự.

Thống có mời anh Tuy uống rượu và giao kèo phải uống hết chén để xóa bỏ mối hiềm khích cũ giữa anh Tuy và bố Thống. Anh Tuy chỉ nhấp môi không uống. Thống cho rằng anh Tuy khinh thường mình, từ đó bị ức chế cộng với mối thù cũ, Thống nảy sinh ý định trả thù giết anh Tuy.

Hắn đã xuống bếp của gia đình anh Sự lấy dao bầu, bỏ về trước, ra đón đường anh Tuy và đâm anh Tuy liên tiếp nhiều nhát. Hậu quả, anh Tuy bị thương nặng và chết.

Tại phiên tòa, Thống đã thành khẩn nhận tội và có lời xin lỗi gia đình anh Tuy. Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng như hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh HD tuyên phạt Nguyễn Đình Thống mức án tù chung thân.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news