Tin mới

Vận chuyển 100 bánh heroin, hai đối tượng bị bắt tại trận

Thứ bảy, 23/08/2014, 11:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cơ quan công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 100 bánh heroin từ tỉnh Hòa Bình về tỉnh Thái Nguyên.

(Tinmoi.vn) Cơ quan công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 100 bánh heroin từ tỉnh Hòa Bình về tỉnh Thái Nguyên.

Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47, CA Thái Nguyên) vừa phá chuyên án lớn, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Khoa vận chuyển 100 bánh heroin.

Vào khoảng 1h sáng 22/8, tại khu vực xóm Đồng Danh (xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Nguyên), phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 100 bánh heroin từ tỉnh Hòa Bình về tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1973, trú tại xóm Luông, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) và Ngọ Văn Thành (sinh năm 1974, ở tổ 12, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên – Thành còn đăng kí hộ khẩu tại tổ 11, phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên).

Đánh giá về chuyên án, Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phá được vụ án này, Phòng CSĐTTP về ma túy (CA tỉnh Thái Nguyên), đã tiến hành điều tra các đối tượng trong nhiều tháng nay.

Khi đánh án, lực lượng công an đã khống chế thành công các đối tượng, đảm bảo an toàn cho nhân dân và cho lực lượng tham gia chuyên án. Ngay trong sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên – ông Nguyễn Đình Phách và các lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến chúc mừng tặng hoa, khen thưởng ban chuyên án.

Đây là chuyên án ma túy lớn nhất mà lực lượng Công an tỉnh mà trực tiếp là Phòng Cảnh sát PC47 triệt phá được từ trước tới nay. Ngay trong ngày, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho cán bộ trong ban chuyên án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Trang Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news