Tin mới

VĐV Triều Tiên dùng tay kéo chân đối thủ khi bị trượt ngã tại Olympic mùa đông

Thứ năm, 22/02/2018, 20:30 (GMT+7)

Trọng tài đã phải cho các VĐV thi lại tại nội dung 500m nam môn trượt băng tốc độ ở Olympic mùa đông 2018 khi 1 VĐV Triều Tiên đã cố tình dùng tay kéo chân VĐV khác.

Trọng tài đã phải cho các VĐV thi lại tại nội dung 500m nam môn trượt băng tốc độ ở Olympic mùa đông 2018 khi 1 VĐV Triều Tiên đã cố tình dùng tay kéo chân VĐV khác.

Chuyện hy hữu đã xảy ra ở nội dung 500m môn trượt băng tốc độ ở Olympic Pyeongchang 2018.

Cụ thể, VĐV 16 tuổi người Triều Tiên Kwang Bom Jong đã vấp ngã chỉ vài giây sau khi xuấ phát nhưng với tay như cố tình kéo giày của đối thủ người Nhật Keita Watanabe nhằm làm đối thủ ngã theo. Các trọng tài sau đó cho cả 4 VĐV thi lại.

Kwang Bom Jong không chỉ một lần chơi xấu VĐV người Nhật Bản, Keita Watanabe tại vòng loại 500m trượt băng tốc độ của nam tại Olympic Pyeongchang hôm 20/2.

Ở lần thi lại, Kwang Bom Jong và Keita Watanabe trượt sát cạnh nhau và VĐV tuổi teen người Triều Tiên có vẻ muốn chèn ép đối thủ nhưng không thành công. Cuối cùng, chàng trai 16 tuổi lại bị ngã và bị loại.

VĐV trượt băng tốc độ Kwang Bom Jong của Triều Tiên.

Watanabe khi trả lời phỏng vấn sau đó đã bảo vệ đối thủ đến từ Triều Tiên: "Tôi không nghĩ đó là hành động cố ý của cậu ấy".

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news