Tin mới

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Thứ năm, 06/03/2014, 15:39 (GMT+7)

Cách Hà Nội hơn chục km, Bát Tràng - làng nghề 700 năm - là điểm đến của rất nhiều du khách cũng như những người yêu thích gốm sứ. Về với Bát Tràng, chúng ta được "chiêm ngưỡng" các món đồ gia dụng như bát đĩa, cốc chén, bình đựng nước, tô muỗng…với nhiều kiểu dáng bắt mắt, do bàn tay tài hoa của người thợ thủ công tạo ra, trong đó có những người phụ nữ - nét quyến rũ riêng của làng nghề.

 

 

Cách Hà Nội hơn chục km, Bát Tràng - làng nghề 700 năm - là điểm đến của rất nhiều du khách cũng như những người yêu thích gốm sứ. Về với Bát Tràng, chúng ta được "chiêm ngưỡng" các món đồ gia dụng như bát đĩa, cốc chén, bình đựng nước, tô muỗng…với nhiều kiểu dáng bắt mắt, do bàn tay tài hoa của người thợ thủ công tạo ra, trong đó có những người phụ nữ - nét quyến rũ riêng của làng nghề.

Theo chị Nguyễn Thị Tâm (47 tuổi) người có thâm niên 28 năm trong nghề thì ở Bát Tràng hiện nay, lao động phụ nữ chiếm 2/3 số người lao động, vì để tạo ra những sản phẩm tinh tế cần sự tỉ mỉ và cần cù cao.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Chị Tâm đang nghiền đất, một trong những công đoạn quan trọng trong khâu làm gốm. Đất được cho vào máy nghiền, phải dùng sức người quay máy để đất được nghiền nhão và trộn đều. Sau 3-4 giờ, bột đặc sánh được chảy ra khoang và được sử dụng để làm đồ gốm.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Chị Nguyễn Thị Liên (32 tuổi, nhân công cơ sở sản xuất gốm Cường Huệ ở xóm 1, thôn Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) miệt mài với công đoạn tạo hình sản phẩm - Đất sét trong khuôn được cho vào máy, thay bàn xoay truyền thống. Bằng cách này, sản phẩm được tạo thành nhanh chóng và đỡ tốn công sức.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Chị Thơ, làm ở xưởng sản xuất ấm chén, đang gắn quai và vòi cho sản phẩm. Đây là công việc nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự khéo léo và chính xác cao. Mỗi ngày, chị làm việc 8 tiếng, trung bình mỗi tháng lương của chị từ 2 đến 3,5 triệu đồng.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Sau khi nung, đồ gốm được tráng men rất kỹ qua đôi tay của người phụ nữ làng nghề Bát Tràng.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Trong làng có nhiều cô gái trẻ gắn bó với nghề. Trong ảnh: Hương (xóm 3, Bát Tràng), sinh năm 1991 đã làm nghề được 7 năm. Hương cho biết: Thợ vẽ có tay nghề cao  không lo thiếu việc làm trong các xưởng gốm ở đây.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Sản phẩm của những người phụ nữ này được lau rửa và đóng gói để đưa đi tiêu thụ.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

 Sản phẩm của những người phụ nữ Bát Tràng

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

 Các sản phẩm này được tiêu thụ khắp nơi, cả ra nước ngoài.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Hầu như tất cả các công đoạn sản xuất ở Bát Tràng đều có sự tham gia của lao động nữ. Họ làm việc 8 tiếng/ngày với mức lương từ 2 - 3.5 triệu đồng/tháng.

Về thăm những người phụ nữ ở làng nghề 700 năm

Những người phụ nữ đến từ các vùng lân cận đang chờ việc gần chợ gốm Bát Tràng. Tuy công việc trong các lò gốm rất nhiều, nhưng cũng có lúc thiếu thiếu việc, nhân công phải chờ đợi để kiếm được công việc phù hợp với mình.

>>> Xem thêm

Huyện Tam Đường tháo cầu Chu Va 6 để làm gì?

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news