Tin mới

Vì sao Dương Chí Dũng đến tòa muộn sáng nay?

Thứ ba, 22/04/2014, 14:41 (GMT+7)

Phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sáng nay phải khai mạc chậm 30 phút do bị cáo Dũng đến muộn so với các bị cáo khác hơn 1 tiếng đồng hồ.

Phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng và đồng phạm sáng nay phải khai mạc chậm 30 phút do bị cáo Dũng đến muộn so với các bị cáo khác hơn 1 tiếng đồng hồ.

 

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Dương Chí Dũng lại đến tòa quá muộn so với giờ quy định như vậy? Phải chăng là một sự sắp đặt vì lúc đến tòa, lập tức Dương Chí Dũng được “che chắn”, dẫn giải vào lối đi riêng vào thẳng phòng xét xử chứ không vào phòng chờ như các bị cáo khác.

Theo tin tức trên tờ Dân trí, phiên phúc thẩm vụ án Vinalines sáng 22/4 phải khai mạc chậm 30 phút vì phải… chờ bị cáo Dương Chí Dũng. Trong khi cả 9 bị cáo, bị án khác đã được dẫn giải vào phòng xử lúc gần 7h thì hơn 8h, xe thùng mới đưa cựu Chủ tịch Vinalines vào cửa phòng xử.
Đoàn xe đưa Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Trần Hữu Chiều… đến tòa từ 6h50. Các bị cáo được đưa vào một phòng chờ nhỏ được sử dụng làm phòng cách ly trong quá trình xét hỏi, đối chất trong quá trình xét xử.

Dương Chí Dũng được “che chắn”, dẫn giải vào lối đi riêng.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cán bộ tòa nhiều lần phải xuống “giục” công tác chuẩn bị, đưa bị cáo vào phòng xử án. Tuy nhiên, bị cáo số một của vụ án vẫn chưa được đưa đến tòa.

Hơn 8h, chiếc xe thùng chở riêng cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng mới di chuyển qua cổng tòa, lùi sát vào lối đi riêng dẫn đến phòng xét xử. Không được đưa vào phòng chờ như các bị cáo khác, bước xuống xe, Dương Chí Dũng lập tức được “che chắn”, dẫn giải vào lối đi riêng này.

Ông Dương Chí Dũng mặc áo sơ mi trắng, quần đen cắm thùng. So với phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tự Trọng – em trai Dương Chí Dũng vào tháng 1/2014, ông Dũng nhìn khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn nhiều.

Diễn biến vụ án Dương Chí Dũng

Ngày 1/2/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Ngày 17/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố thêm tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Lúc này, ông Dương Chí Dũng đã rời ghế Chủ tịch HĐQT Vinalines để giữ chức Cục trưởng Hàng hải Việt Nam.

Cùng ngày, 17/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can với ông Dương Chí Dũng và đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, do có người mật báo nên ông Dương Chí Dũng đã bỏ trốn trước khi bắt 1 ngày sau đó. Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Dương Chí Dũng. Đầu tháng 9/2012, ông Dũng bị bắt tại Campuchia.

Ngày 12-16/12/2013, ông Dương Chí Dũng và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Với hai tội danh trên, ông Dương Chí Dũng nhận mức án tử hình. Nhận chung mức án còn có ông Mai Văn Phúc – cựu Tổng Giám đốc Vinalines – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT).

Ngay sau bản án của tòa cấp sơ thẩm, 9/10 bị cáo đã làm đơn kháng cáo, trong đó ông Dương Chí Dũng làm đơn kêu oan và cho rằng mình không tham ô tài sản.

Ngày 22-24/4/2014, TAND Tối cao tổ chức phiên tòa cấp phúc thẩm đối với Dương Chí Dũng và đồng phạm.

Theo Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news