Tin mới

Vị trí tàu Sunrise 689 gặp nạn gần khu vực tàu chở dầu Zafirah của Malaysia bị cướp

Thứ hai, 13/10/2014, 20:09 (GMT+7)

Vụ tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công đã được chuyển giao sang Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.

 

 

Vụ tàu Sunrise 689 chở dầu, 18 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển tấn công đã được chuyển giao sang Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.


Theo tin tức báo Vietnamet, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ vụ việc tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công sang cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý chủ trì điều tra làm rõ, các cơ quan đơn vị khác như: Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Viện KSND… phối hợp điều tra.

Cảnh sát biển tiếp cận tàu Sunrise 689

Hiện tại, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689, cũng như việc lấy lời khai của các thuyền viên trên tàu.

Theo đó, các thuyền viên trên tàu cho hay, những người cướp biển những ngày đầu lên tàu còn bịt mặt. Tuy nhiên những ngày sau có vài người đã tháo ra, trông bọn cướp đen sì, răng gần như hỏng hết. Đặc biệt, nhóm người này giao tiếp với nhau bằng tiếng Indonesia, nhưng lại hút thuốc lá mang tem Việt Nam, tàu của họ mang số hiệu KNF 7858.

Những thuyền viên trên tàu đều khẳng định, tàu bị bọn cướp biển hung bạo tấn công, phá hoảng máy móc thiết bị và cướp dầu.

Cũng trao đổi trên Vietnamnet, Đại tá Trần Công Hiểu – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, vị trí tàu Surise 689 mà thuỷ thủ đoàn khai báo bị cướp biển tấn công khá gần với khu vực tàu chở dầu Zafirah của Malaysia bị cướp vào cuối tháng 12/2012.

Theo H.Nguyen/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news