Tin mới

Vì World Cup, Công Phượng hy sinh SEA Games 2015?

Thứ hai, 22/12/2014, 09:51 (GMT+7)

Công Phượng cùng đồng đội được đặt nhiều kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trong năm 2015.

Công Phượng cùng đồng đội được đặt nhiều kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trong năm 2015.

 

Trong năm 2015, bóng đá Việt Nam sẽ tham gia hai chiến dịch lớn là vòng loại Asian Cup 2019/ vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 2015. Sở dĩ tham dự ba giải đấu nhưng chỉ là hai chiến dịch vì vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2018 sẽ được kết hợp là một. Vòng loại “kép” sẽ bắt đầu khởi tranh từ 11/6/2015 đến 28/3/2016 với sự tham gia của 40 đội tuyển quốc gia.

Hai lượt đấu đầu tiên của vòng loại sẽ diễn ra vào ngày 11/6 và 16/6/2015, trùng với lịch thi đấu của SEA Games 2015. Theo lịch thi đấu SEA Games mà nước chủ nhà Singapore đề xuất, giải đấu này sẽ thi đấu từ ngày 5-16/6, thậm chí vòng bảng môn bóng đá chắc chắn khởi tranh trước đó vài ngày.

công phượng, u19 việt nam, sea games 2015, đội tuyển việt nam, u23 việt nam, u19 đá world cup

Công Phượng, Tuấn Anh sẽ chỉ có thể khoác áo 1 đội tuyển mà thôi.

 

Hiện tại, trong bộ máy điều hành của VFF đang có những bất đồng về việc sử dụng lứa cầu thủ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Trong khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rất muốn đưa những cầu thủ này đi đá vòng loại World Cup 2018 để cọ xát và phần nào thực hiện giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Việt Nam thì HLV Miura lại muốn sử dụng những cầu thủ này nhằm cải thiện thành tích của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2015.

 

Như vậy, nếu được triệu tập thì những cầu thủ này chỉ được tham dự một trong hai màu áo U23 Việt Nam (SEA Games 2015) hoặc đội tuyển quốc gia (tham dự vòng loại Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2018) mà thôi. Nếu muốn sớm hiện thực giấc mơ World Cup hay chí ít là Asian Cup, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải bỏ SEA Games 2015 – giải đấu quan trọng nhất của khu vực.

Đây là bài toán không đơn giản mà VFF và HLV Miura sẽ phải cùng nhau giải quyết cho thấu đáo nhằm giúp bóng đá Việt Nam có được thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, có khả năng lứa cầu thủ U19 này sẽ được sử dụng cho mục tiêu giành huy chương SEA Games thay vì vội vàng góp mặt ở ĐTQG.

B.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news