Tin mới

Video ANTV: Bi kịch của những gia đình có người vượt biên

Thứ hai, 01/12/2014, 09:31 (GMT+7)

"Không có làm mà vẫn có ăn". "Ai đi Thái Lan sẽ được người của Liên Hợp Quốc\nđón đi Mỹ, được hưởng cuộc sống sung sướng". Đây là những luận điệu mà\nbọn phản động dùng để lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép.

"Không có làm mà vẫn có ăn". "Ai đi Thái Lan sẽ được người của Liên Hợp Quốc đón đi Mỹ, được hưởng cuộc sống sung sướng". Đây là những luận điệu mà bọn phản động dùng để lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép.

Bài học trước đây, khi mà bao người bị Fulro lừa gạt, chịu bao đau thương, khổ cực trên đất khách quê người Campuchia còn đó nhưng vẫn có không ít người sập bẫy.

Đức Hòa/ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news