Tin mới

Video ANTV: Lối đi nào cho một di tích văn hóa?

Thứ tư, 03/12/2014, 14:45 (GMT+7)

Ngày 22-01-2009, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng thành Xương Giang là di tích lịch sử chiến\nthắng Xương Giang cấp Quốc gia.Thế nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành vì nhiều lý do.

Ngày 22-01-2009, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 293/QĐ-BVHTT-DL xếp hạng thành Xương Giang là di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang cấp Quốc gia.

Hiện nay, UBND thành phố Bắc Giang đang triển khai thực hiện giai đoạn một Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. Quần thể khu di tích bao gồm tượng đài chiến thắng Xương Giang, Nhà lưu niệm, Quảng trường… Thế nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành vì nhiều lý do. 
Đức Hòa/ANTV
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news