Tin mới

Video: Cận cảnh chiến đấu cơ tàng hình Mỹ triển khai đến Hàn Quốc

Thứ tư, 17/02/2016, 16:13 (GMT+7)

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/2 cho biết Mỹ đã triển khai thêm 4 chiến đấu cơ tàng hình đến nước này, một động thái được xem là để "dằn mặt" Triều Tiên sau việc thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa tầm xa.

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/2 cho biết Mỹ đã triển khai thêm 4 chiến đấu cơ tàng hình đến nước này, một động thái được xem là để "dằn mặt" Triều Tiên sau việc thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa tầm xa.

Truyền thông Mỹ cho biết 4 chiến đấu cơ siêu hiện đại F-22 được tám máy bay Mỹ và Hàn Quốc hộ tống đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan gần thành phố Pyeongtaek, cách biên giới Triều Tiên khoảng 70km.

[mecloud]UdSQF8gel3[/mecloud]

F-22 là loại vũ khí chiến lược mới nhất được Mỹ triển khai tới bán đảo Triều Tiên trong hơn một tháng qua. Chiến đấu cơ này được trang bị một khẩu pháo 6 nòng M61A2 phía bên cánh phải có thể bắn với tốc độ 100 phát đạn mỗi phút.

Vũ khí mang theo của F-22 có thể thay đổi tùy theo nhiệm vụ.

Để không chiến, F-22 sẽ mang theo 6 tên lửa AIM-120C AMRAAM tầm xa (tầm bắn 90 km) và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder ở hai khoang cạnh thân.

Để tấn công mặt đất, bốn tên lửa AIM-120C ở khoảng giữa thân sẽ được thay bằng hai bom thông minh GBU-32 JDAM loại 204 kg ( hoặc bỏ cả 6 tên lửa AMRAAM để thay bằng hai bom GBU-30 JDAM loại 454 kg).

Trong nhiệm vụ tuần tiễu, F-22 chỉ mang theo bốn thùng dầu phụ và 8 tên lửa tầm ngắn AIM-9.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quốc phòng