Tin mới

Video: Cận cảnh loài hoa giống hoa ưu đàm cực kiếm ở chùa Bắc Ninh

Thứ tư, 06/05/2015, 08:58 (GMT+7)

Hoa ưu đàm rất quý hiếm và linh thiêng của nhà Phật vừa được Đại đức Thích Giác Đạt – Trụ trì chùa Bách Môn (Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện ở ngoài một giỏ hoa lan.

Hoa ưu đàm rất quý hiếm và linh thiêng của nhà Phật vừa được Đại đức Thích Giác Đạt – Trụ trì chùa Bách Môn (Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện ở ngoài một giỏ hoa lan.

[mecloud]A3LeqYnCyk[/mecloud]Hôm 2/5, Đại đức Thích Giác Đạt – Trụ trì chùa Bách Môn (Tiên Du, Bắc Ninh)  khi đang đi thăm vườn hoa lan trong chùa thì sư ông tình cờ phát hiện bên ngoài một giỏ hoa lan bám các sợi li ti màu trắng có nhiều đặc điểm giống với hoa ưu đàm rất quý hiếm.

Theo thuyết nhà Phật, hoa có tên là Udumbara hay còn gọi là ưu đàm bà la, gọi tắt là ưu đàm (hoa ưu đàm). Tương truyền loài hoa linh thiêng của nhà Phật này "3.000 năm mới nở một lần". Hoa ưu đàm còn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”.

Dã Quỳ (ST)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hoa ưu đàm Tiên Du