Tin mới

Video: Cận cảnh tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga

Thứ năm, 07/07/2016, 22:07 (GMT+7)

Tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov là tuần dương hạm mang máy bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga và sắp tới sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov là tuần dương hạm mang máy bay duy nhất còn hoạt động của Hải quân Nga và sắp tới sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS).

[mecloud]uKPeiX6rsR[/mecloud]

Đô Đốc Kuznetsov được đóng tại xưởng đóng tàu Nam Nikolayev trên bờ Biển Đen, Ukraine từ năm 1985. Năm 1995, tàu được biên chế cho Hải quân Nga và chính thức đi vào hoạt động.

Đô Đốc Kuznetsov có lượng giãn nước tiêu chuẩn 43.000 tấn, dài 305 m, thủy thủ đoàn 1.690 người, trên tàu có 3.857 phòng. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa tới 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động đạt 15.700 km với tốc độ hành trình 18 hải lý/giờ.

Tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Nga được trang bị 12 ống phóng VLS sử dụng tên lửa chống hạm P-700 cùng hệ thống hỏa lực phòng không dày đặc như pháo phòng không bắn nhanh Ak-630, pháo Kashtan, tên lửa phòng không 3K95 Kinzhal...

[mecloud]oC1mZd7EZk[/mecloud]

Đến nay, Không quân Nga đã thử nghiệm cất - hạ cánh cho 279 chiến cơ và trực thăng trên tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov.

Sắp tới, Nga sẽ triển khai tàu sân bay này tới Địa Trung Hải từ tháng 10/2016 cho tới ít nhất là tháng 2/2017, hỗ trợ chiến dịch không kích chống IS của Nga tại Syria.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news