Tin mới

Video: Cận cảnh trực thăng săn ngầm được trang bị tên lửa của Nga

Thứ ba, 14/07/2015, 15:57 (GMT+7)

Ka-27/Ka-28 là loại trực thăng hạm tàu được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ săn tàu ngầm lẫn tàu nổi, có khả năng phòng ngư lôi và tên lửa chống tàu ngầm, thả bom chìm chống ngầm PLAB-250-120 và bom OMAB.

Ka-27/Ka-28 là loại trực thăng hạm tàu được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ săn tàu ngầm lẫn tàu nổi, có khả năng phòng ngư lôi và tên lửa chống tàu ngầm, thả bom chìm chống ngầm PLAB-250-120 và bom OMAB.

Chuyến bay đầu tiên của loại trực thăng Ka-27 là vào tháng 12/1973 và cho đến nay nó vẫn đang được sử dụng trong hải quân các nước Nga, Ukraine, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Ka-27 trang bị sonar thả chìm VGS-3 và phao thủy âm để phát hiện lẫn theo dõi tàu ngầm.

Ka- 27/ka-28 trang bị sonar thả chìm VGS-3 và phao thủy âm để phát hiện, theo dõi tàu ngầm. Tầm bay của trực thăng là 900km.

Ka- 27/ka-28 có thể bố trí trên nhiều loại tàu chiến, dùng chống tàu ngầm và tàu mặt nước.

[mecloud]tH98QdfQ0N[/mecloud]

Về vũ khí, Ka-27 có khả năng phòng ngư lôi và tên lửa chống tàu ngầm, bên cạnh đó là khả năng thả bom chìm chống ngầm PLAB-250-120 và bom OMAB. Tầm bay của Ka-27 là 900km.

Điểm làm nên sự độc đáo của Ka28 là được thiết kế với cơ cấu hai cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều nhau thay vì chỉ một cánh quạt chính như trực thăng truyền thống. Việc được trang bị hai động cơ tuôcbin trục TV3-117V cho phép Ka28 đạt tốc độ tối đa 270 km/giờ, tầm bay tới 980km.

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news