Tin mới

Video: Đoàn Thị Hương được đặc nhiệm bịt mặt áp giải đến tòa

Thứ năm, 13/04/2017, 11:28 (GMT+7)

Trong phiên tòa sáng 13/4, Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia đến tòa trên hai đoàn xe cảnh sát khác nhau, được hộ tống bởi đặc nhiệm bịt mặt cùng cảnh sát giao thông và tuần tra.

Trong phiên tòa sáng 13/4, Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia đến tòa trên hai đoàn xe cảnh sát khác nhau, được hộ tống bởi đặc nhiệm bịt mặt cùng cảnh sát giao thông và tuần tra.

[mecloud]Q4VpBylTL3[/mecloud]

Khác với phiên tòa lần trước, lần này, hai nữ nghi phạm mặc áo chống đạn ngay từ khi đến.

Phiên tòa kết thúc sau khoảng một giờ, tòa quyết định buổi xét xử lần ba sẽ diễn ra vào ngày 30/5, do các công tố viên chưa thu thập đủ dữ liệu cho hồ sơ vụ án.

Luật sư của nghi phạm Indonesia yêu cầu cảnh sát công bố lời khai của ba nghi phạm Triều Tiên đã được cho về nước. Ông nhấn mạnh, nghi phạm James – người được cho là đã dụ dỗ Aisyah – là tâm điểm trong lập luận biện hộ của ông.

Người đàn ông Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol ngày 13/2 thiệt mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sau khi bị Aisyah và Đoàn Thị Hương bôi hóa chất lên mặt. Malaysia và Hàn Quốc cho rằng người đàn ông chết là Kim Jong-nam. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không xác nhận điều này, chỉ nói ông ta mang tên Kim Chol như trên hộ chiếu.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news