Tin mới

Video: Dùng xẻng giải cứu tàu ngầm kẹt trong băng

Thứ năm, 23/06/2016, 09:39 (GMT+7)

Tàu ngầm hạt nhân USS Hartford của Mỹ đã bị kẹt cứng trong băng khi tham gia tập trận tại Trại dã chiến Sargo, Bắc Cực. Các thủy thủ trên tàu đã phải dùng đến xẻng, cưa xích để giải cứu con tàu.

Tàu ngầm hạt nhân USS Hartford của Mỹ đã bị kẹt cứng trong băng khi tham gia tập trận tại Trại dã chiến Sargo, Bắc Cực. Các thủy thủ trên tàu đã phải dùng đến xẻng, cưa xích để giải cứu con tàu.

[mecloud] frUC6t3vsS[/mecloud]

Trong đoạn video mà trang tin quân sự AiirSource đăng tải, tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles USS Hartford của Hải quân Mỹ đã thực hiện tình huống ngoi lên từ lớp băng Bắc Cực dày gần 1 mét.

Trong lúc ngoi lên, con tàu bị kẹt lại trong băng, toàn bộ thân tàu bị vùi xuống dưới. Thủy thủ đoàn đã phải dùng xẻng dọn dẹp lớp băng phía trên và cưa sắt để mở nắp tàu. Các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ đã có truyền thống hoạt động tại Bắc Cực hơn 50 năm và đã hoàn thành hàng chục bài tập tại đây.

Theo các tài liệu Hải quân Mỹ công bố, tàu ngầm lớp Los Angeles có thể phá được lớp băng dày khoảng 0,7 - 0,8m khi nổi lên. Mặc dù thành tích này khá ấn tượng song cũng chưa là gì so với tàu ngầm Nga. Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga có thể phá được lớp băng dày từ 1-1,2m khi nổi lên.

Trước đó, để vào được quân cảng của Hạm đội Biển Bắc, tàu ngầm hạt nhân Nga Vladimir Monomakh đã phải đội lớp băng dày bao phủ trên bề mặt biển để ngoi lên. Để đạt được thành tích đáng nể này, Nga đã gia cường lớp vỏ thân tàu giúp nó tránh bị hư hại khi vượt qua lớp băng dày ở Bắc Cực.

Xem thêm:

[mecloud]QhLVKmXbz7[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news