Tin mới

Video: IS phá hủy di tích cổ Palmyra trong 60 giây

Thứ bảy, 16/05/2015, 09:05 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo IS đã lên kế hoạch phá hủy các di tích cổ đại tại Palmyra, Syria.

Nhà nước Hồi giáo IS đã lên kế hoạch phá hủy các di tích cổ đại tại Palmyra, Syria.

[mecloud]nZGmYoTuVV[/mecloud]

Tờ Telegraph của Anh đã có cái nhìn khái quát về sự việc này trong vòng 60 giây.

IS đã gây phẫn nộ khi phá hủy những di tích cổ đại ở Iraq và Syria.

Gần đây nhất, nhóm hồi giáo này đã đe dọa đến khu di tích Roman ở Palmyra, Syria, gần nơi mà các phần tử cực đoan chiến đấu với quân đội Syria.

IS chú ý đến hầu hết các biểu tưởng nghệ thuật đại diện được tôn thờ và các di vật tiền Hồi giáo được cho là phi tôn giáo.

Vụ phá hủy đầu tiên được biết đến diễn ra tại Mosul, Iraq hồi tháng 2/2015 khi những chiến binh thánh chiến tấn công các bức tượng trong một viện bảo tàng.

Một trong những bức tượng bị phá hủy là con bò đực có cánh tại cổng Nergal tới Nineveh cổ đại.

Một tháng sau đó, nhóm các khu vực của cố đô Assyrian ở Nimrud, Iraq, một trong những kho tàng khảo cổ vĩ đạo nhất của đất nước này cũng bị cày nát.

Vào tháng 4/2015, Di sản thế giới do UNESCO công nhận, Hatra cũng trở thành nạn nhân của các chiến binh thánh chiến. IS đã chia sẻ video cho thấy họ dùng búa tạ và súng trường Kalashnikov để phá hủy khu di tích.

Nimrud không thoát khỏi cuộc tấn công tiepes theo vào tháng 4. Nhóm Hồi giáo đã cho nổ tung nhiều khu vực tại đây với những thùng chứa đầy chất nổ.

Giám đốc cổ vật Syria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ Palmyra khỏi mối đe dọa của IS.

Bảo Linh (Theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news