Tin mới

Video: Nghị sĩ Ấn Độ bị đánh hội đồng vì ăn thịt bò

Thứ bảy, 10/10/2015, 08:50 (GMT+7)

Các chính trị gia đảng cầm quyền BJP dân tộc Hindu của Ấn Độ đã đánh túi bụi một nghị sĩ người Hồi giáo đến bang bang Kashmir vì "tội" ăn thịt bò.

Các chính trị gia đảng cầm quyền BJP dân tộc Hindu của Ấn Độ đã đánh túi bụi một nghị sĩ người Hồi giáo đến bang bang Kashmir vì "tội" ăn thịt bò.

[mecloud]HH92TxVK3l[/mecloud]

Theo BBC, nghị sĩ Rashid Ahmed của bang Kashmir đã phục vụ thịt bò cho các nhà lập pháp của bang tại một bữa tiệc riêng trong ký túc xá.

Ngay giữa nghị trường, ông Rashid Ahmed bị đá, đấm túi bụi trước khi được các nghị sĩ phe đối lập giải cứu.

Phần lớn người dân Ấn Độ theo đạo Hindu và coi bò là động vật linh thiêng.

Hầu hết các bang ở Ấn Độ đã thắt chặt luật cấm bán và tiêu thụ thịt bò và đã có sự gia tăng bạo lực chống lại những người bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news