Tin mới

Video: Nguyên nhân cá chết trên sông Bưởi, Thanh Hóa

Thứ hai, 09/05/2016, 08:24 (GMT+7)

Bước đầu nguyên nhân cá chết trắng trên sông Bưởi, Thanh Hóa được xác định là do Nhà máy đường Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra sông.

Bước đầu nguyên nhân cá chết trắng trên sông Bưởi, Thanh Hóa được xác định là do Nhà máy đường Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra sông.[mecloud]dDNYE8VndF[/mecloud]

Theo tin tức trao đổi với PV  VTV24, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, qua kiểm tra, bước đầu đã xác định nguyên nhân cá chết là do Nhà máy đường Hòa Bình tại huyện Tân Lạc đã xả thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi.

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Thạch Thành hỗ trợ về mặt vật chất, thực phẩm, tiền cho những hộ ngư dân đang bị thiệt hại do cá chết.

Báo Dân Việt, VOV cũng đưa tin, liên quan đến vụ việc cá chết nổi trên sông Bưởi (đoạn cháy qua Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), phía Công ty CP mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi xả nước thải ra thượng nguồn sông Bưởi. Lưu lượng xả thải khoảng 300 m3/ngày đêm, trong thời gian sản xuất từ 15/3/2016 đến 25/4/2016.

Cá chết trên sông Bưởi, Thanh Hóa. Ảnh VnExpress

Trước đó, nhiều hộ dân huyện Thạch Thành phản ánh tình trạng cá tự nhiên, cá chết bất thường trên sông Bưởi. Đặc biệt, nguồn nước sông có màu xanh đục, bốc mùi hôi thối. Việc cá chết đã diễn ra liên tục trong nhiều ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo con số thống kê của UBND huyện Thạch Thành, từ ngày 4/5 đến ngày 7/5, trên sông Bưởi có 49 hộ nuôi cá lồng với 109 lồng bè, đến nay đã có 73 lồng nuôi cá của các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thành Mỹ đã bị chết với số lượng ước tính hơn 17,2 tấn.[mecloud]Zjt2oIhwq0[/mecloud]

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news