Tin mới

Video: Quân đội Syria dùng xe tăng phá hủy xe bom liều chết IS

Thứ bảy, 09/01/2016, 11:08 (GMT+7)

Quân đội chính phủ Syria hôm 7/1 đã bắt giữ một xe bom liều chết của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Aleppo, sau đó dùng xe tăng phá hủy.

Quân đội chính phủ Syria hôm 7/1 đã bắt giữ một xe bom liều chết của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh Aleppo, sau đó dùng xe tăng phá hủy.

Đoạn video do Al-Masdar News đăng tải cho thấy quân đội Syria đã bắt giữ được một xe đánh bom cảm tử của phiến quân IS, sau đó họ đã sử dụng xe tăng để phá hủy chiếc xe bom này.

[mecloud]KvHIjiPaCm[/mecloud]

Xe bom tự sát của IS có tên VBIED, một loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp do lượng nổ và nhiên liệu chất vào trong xe vô cùng lớn.

IS thường sử dụng xe bom do một chiến binh cảm tử lái, kích nổ thủ công hoặc từ xa, để tấn công vào bất cứ mục tiêu nào chúng muốn phá hủy.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn FARS của Iran dẫn kênh tin tức Deutsche Welle cho biết Ủy ban Điều phối địa phương của Syria ngày 8/1 cho biết, lực lượng bộ binh Mỹ đang đồn trú tại các khu vực lân cận Đập Tishrin, đông bắc Aleppo.

Đây là lần triển khai bộ binh đầu tiên của Mỹ tới Syria kể từ sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 3/2011.

Việc triển khai quân này đi ngược lại với những tuyên bố được lặp lại nhiều lần của Tổng thống Obama đó là nước Mỹ sẽ "không đặt chân lên đất" Syria và Iraq.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news