Tin mới

Video: Su-35 - tiêm kích trong mơ của các nước châu Á

Thứ tư, 09/03/2016, 14:51 (GMT+7)

Trước các đối thủ mạnh đến từ Âu, Mỹ, chiến đấu cơ Su-35 vẫn nghiễm nhiên giành phần thắng trên thị trường châu Á với những tính năng vượt trội, thậm chí là được đánh giá cao hơn cả siêu phẩm tàng hình F-35 của Mỹ.

Trước các đối thủ mạnh đến từ Âu, Mỹ, chiến đấu cơ Su-35 vẫn nghiễm nhiên giành phần thắng trên thị trường châu Á với những tính năng vượt trội, thậm chí là được đánh giá cao hơn cả siêu phẩm tàng hình F-35 của Mỹ.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thế giới hiện nay vẫn có nhu cầu khá cao với máy bay Nga chủ yếu bởi 3 yếu tố: chi phí, chất lượng và không có các lệnh cấm vận vũ khí như phương Tây thường áp đặt lên các quốc gia không làm vừa lòng họ. Xu hướng này đặc biệt thể hiện rõ ở các nước châu Á.

[mecloud]Y5ICKMk6lj[/mecloud]

Su-35 được xếp vào hàng chiến đấu cơ thế hệ 4+ với rất nhiều công nghệ tiên tiến. Loại tiêm kích này được trang bị cần tiếp dầu trên không, thiết bị đối kháng điện tử và radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) có thể đồng thời theo dõi 24 mục tiêu khác nhau từ khoảng cách 100km trên địa hình không bằng phẳng.

Su-35 trang bị 2 động cơ Saturn AL- 41 (117) mạnh mẽ, với lực đẩy lớn. Su-35 có thể đạt tốc độ Mach 2.25, khoảng 2.400km/h với các bình nhiên liệu trong thân.

Những quốc gia hiện nay chắc chắn mua Su-35 bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Pakistan, Triều Tiên... với giá mỗi chiếc lên tới 85 triệu USD.

Trong khi đa phần các nước mua Su-35 đều là muốn hiện đại hóa không quân, thì nhiều chuyên gia cho rằng động cơ chính của Bắc Kinh là để tiếp cận với công nghệ Su-35 (PLAAF), từ đó phát triển chương trình máy bay chiến đấu nội địa.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-35