Tin mới

Video: Sức mạnh phá hủy của hệ thống phóng tên lửa Hellfire và DAGR

Thứ tư, 24/06/2015, 10:02 (GMT+7)

Lockheed Martin mới đây đã công bố đoạn video quay lại màn thử nghiệm bệ phóng tên lửa thế hệ mới, có khả năng trang bị hai loại tên lửa đất đối đất Hellfire và DAGR.

Lockheed Martin mới đây đã công bố đoạn video quay lại màn thử nghiệm bệ phóng tên lửa thế hệ mới, có khả năng trang bị hai loại tên lửa đất đối đất Hellfire và DAGR.

Hệ thống phóng tên lửa thế hệ mới được gọi tắt là LRSAV, đặt trên một mô-đun xe bọc thép 8 bánh có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, tăng tính cơ động hơn so với các hệ thống phóng tên lửa đất đối đất thông thường.

[mecloud]tzSntDsLpH[/mecloud]

Trong màn thử nghiệm, cả hai tên lửa Hellfire và DAGR đều đến đích chính xác và tiêu diệt mục tiêu là một chiếc xe tăng và một chiếc xe tải bọc thép. Tên lửa Hellfire được phóng từ khoảng cách 6,5km và tên lửa DAGR được phóng từ khoảng cách 3,2km.

Trang Vũ (Theo businessinsider)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news