Tin mới

Video: Sức mạnh "quái vật" ném bom tàng hình của Không quân Nga

Thứ hai, 29/06/2015, 09:00 (GMT+7)

Không quân Nga mới đây đã lên kế hoạch thử nghiệm máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới (PAK-DA) vào năm 2019, được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại và có thể mang theo tên lửa siêu vượt âm.

Không quân Nga mới đây đã lên kế hoạch thử nghiệm máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới (PAK-DA) vào năm 2019, được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại và có thể mang theo tên lửa siêu vượt âm.

PAK-DA được phát triển bởi công ty Tupolev có trụ sở tại thành phố Kazan và sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019.

Là máy bay ném bom tầm xa mới hoàn toàn, PAK-DA được Nga phát triển dựa trên học thuyết chiến tranh của mình và một phần sử dụng công nghệ tiên tiến trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA.

[mecloud]iiKumb4bIF[/mecloud]

PAK DA là một máy bay ném bom tầm xa mới hoàn toàn, được Nga phát triển dựa trên học thuyết chiến tranh của mình và một phần sử dụng công nghệ tiên tiến trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA. Máy bay ném bom PAK DA sẽ được thay thế cho máy bay Tu-160 và Tu-95 để trở thành xương sống cho lực lượng không quân tầm xa chiến lược của Nga.

Truyền thông Nga cho biết, PAK-DA cũng không phải là một máy bay loại nhỏ: tổng trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 125 tấn, tương đương kích cỡ của một chiếc Boeing 757.

Thiết kế của máy bay ném bom tàng hình mới của Nga - PAK-DA.

Máy bay ném bom PAK DA sẽ được thay thế cho máy bay Tu-160 và Tu-95 để trở thành xương sống cho lực lượng không quân tầm xa chiến lược của Nga.

Xem thêm video sức mạnh tên lửa S-400 Nga triển khai "dằn mặt" NATO:

[mecloud]oUOBgRhLL7[/mecloud]

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ném bom tầm xa