Tin mới

Video: Tên lửa chống hạm Nga hủy diệt kho vũ khí IS

Thứ tư, 16/11/2016, 11:29 (GMT+7)

Tổ hợp tên lửa bờ biển K-300P Bastion của Nga trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hôm 15/11 đã lần đầu tiên khai hỏa vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Nusra tại Syria.

Tổ hợp tên lửa bờ biển K-300P Bastion của Nga trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hôm 15/11 đã lần đầu tiên khai hỏa vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Nusra tại Syria.

[mecloud]HnAW5pRVwj[/mecloud]

Theo Sputnik, mục tiêu của cuộc tấn công nhằm vào kho vũ khí hóa học của IS. Bên cạnh đó, nhiều kho đạn, trung tâm huấn luyện và nhà máy chế tạo vũ khí cũng trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.

Cuộc tấn công cho thấy tên lửa siêu thanh P-800 Oniks (NATO định danh: SS-N-26 Strobile) có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất, thay vì chỉ giới hạn ở các loại tàu chiến của đối phương.

Tên lửa P-800 Oniks có tầm bắn 600 km, tốc độ hành trình 3.087 km/h, sử dụng đầu đạn nặng 250 kg.

Bên cạnh đó, tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich cũng phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố.

[mecloud]ylhsNDWagj[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news