Tin mới

Video: Tên lửa Nga thiêu trụi xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ

Thứ năm, 14/04/2016, 16:13 (GMT+7)

Xe tăng M1A2 của Mỹ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất hành tinh. Thế nhưng, nó vẫn vẫn trở thành "nạn nhân" của tên lửa chống tăng 9M133 có điều khiển trong tổ hợp tên lửa Kornet-E do Nga sản xuất.

Xe tăng M1A2 của Mỹ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất hành tinh. Thế nhưng, nó vẫn vẫn trở thành "nạn nhân" của tên lửa chống tăng 9M133 có điều khiển trong tổ hợp tên lửa Kornet-E do Nga sản xuất.

Xe tăng M1A2 Abrams (do Mỹ bán cho quân đội Ả Rập Saudi) đã theo chân liên Minh Quân sự do Ả Rập Saudi chỉ huy tiến vào Yemen, trong nỗ lực đưa tổng thống bị đảo chính của nước này trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, nỗ lực can thiệp này đã vấp phải sự can thiệp của phiến quân Huthis - lực lượng của liên minh các bộ lạc Yemen.

[mecloud]ofAZgCogpN[/mecloud]

Trong cảnh quay, chiếc xe tăng bị trúng tên lửa 9M133 Kornet của lực lượng liên minh (do Nga sản xuất) và bốc cháy dữ dội.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ 1/1 đến hết tháng 5/2014, Kornet đã phá hủy 28 xe tăng của quân đội Iraq. Những chiếc xe tăng này Mỹ đã cung cấp cho Iraq trong giai đoạn 2010 - 2012.

Uy lực đáng sợ của hệ thống tên lửa chống tăng Kornet đã buộc Mỹ phải tăng đáng kể giáp bảo vệ cho tăng Abrams. Kết quả là các xe tăng Abrams đã tăng từ 57 lên 70 tấn.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news