Tin mới

Video: Thiêu hủy lượng ngà voi phi pháp lớn nhất thế giới

Thứ hai, 02/05/2016, 07:42 (GMT+7)

Chính phủ Kenya vừa tiến hành thiêu hủy khối lượng ngà voi, sừng tê giác lớn nhất từ trước tới nay trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu và bảo vệ động vật hoang dã.

Chính phủ Kenya vừa tiến hành thiêu hủy khối lượng ngà voi, sừng tê giác lớn nhất từ trước tới nay trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu và bảo vệ động vật hoang dã.

Theo CNN, vụ thiêu hủy diễn ra hôm 30/4 tại công viên quốc gia Nairobi với những chiếc ngà voi, sừng tê giác được chất thành 11 đống lớn và đốt cháy.

[mecloud]upuf4ZPdAH[/mecloud]

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta châm lửa đốt khối lượng lớn các loại hàng từ động vật hoang dã trái phép trị giá hơn 172 triệu USD.

"Độ cao của đống ngà voi trước mặt chúng ta cho thấy sức mạnh sự quyết tâm của chúng ta. Không ai, tôi nhắc lại, không một ai được phép kinh doanh ngà voi, bởi hoạt động này có nghĩa là những con voi của chúng ta sẽ chết, và di sản thiên nhiên của chúng ta cũng chết", ông Kenyatta nói trước khi quăng một ngọn đuốc đang cháy lên chỗ ngà voi.

Ngà voi từ khoảng 8.000 con, có thể trị giá hơn 105 triệu USD trên thị trường chợ đen, sừng tê giác của hơn 300 con, có thể trị giá hơn 67 triệu USD, theo chuyên gia giao dịch động vật hoang dã Esmond Bradley Martin.

Nguyên thủ một số nước châu Phi cũng tham gia sự kiện.

Châu Phi là nơi sinh sống của khoảng 450.000 – 500.000 con voi, nhưng có tới hơn 30.000 con bị giết mỗi năm để lấy ngà. Ước tính cứ khoảng 15 phút thì có một con voi bị giết để lấy ngà.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news