Tin mới

Video: "Xe tăng bay" Mi-28 Nga thiêu rụi xe bọc thép IS

Thứ sáu, 08/04/2016, 09:28 (GMT+7)

Trong chiến dịch giải phóng thành cổ Palmyra, những tên phiến quân IS đã được nếm trải uy lực của "xe tăng bay" Mi-28 của Nga khi chiếc trực thăng này nhiều lần phá hủy các mục tiêu khủng bố.

Trong chiến dịch giải phóng thành cổ Palmyra, những tên phiến quân IS đã được nếm trải uy lực của "xe tăng bay" Mi-28 của Nga khi chiếc trực thăng này nhiều lần phá hủy các mục tiêu khủng bố.

Theo RT, Phó Thủ tướng Nga Nga Dmitry Rogozin mới đăng tải trên Twitter cá nhân đoạn video ghi lại cảnh Mi-28 tiêu diệt xe cơ giới của IS ở Syria.

[mecloud]JvUlerR4oo[/mecloud]

Được biết, chiếc Mi-28 này đã sử dụng tên lửa chống tăng 9M120 Ataka tiêu diệt xe bọc thép của IS sau khi phát hiện và theo sát mục tiêu.

Mi-28 là mẫu trực thăng tiên tiến nhất của Không quân Nga, sở hữu hệ thống camera hồng ngoại và quang học tinh vi, với hỏa lực gồm một đại bác 30 mm bố trí ở mũi, cùng nhiều mấu cứng gắn vũ khí dưới cánh.

Mi-28 có thể đồng thời mang tới 8 tên lửa chống tăng dẫn đường chính xác cùng 10 tên lửa không dẫn đường. Nó có khả năng đạt vận tốc tới 320 km/h. Buồng lái chống đạn giúp đương đầu được với cả hỏa lực súng máy hạng nặng từ mặt đất.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá Mi-28 là vũ khí chủ lực đối trọng của Nga trước các trực thăng đáng gờm Apache thuộc quân đội Mỹ. Thắng lợi của chiến dịch ở Palmyra là màn ra mắt đầy ấn tượng trên chiến trường Syria của mẫu trực thăng vũ trang này.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news