Tin mới

Video: Cận cảnh bộ đồ nghề "khủng" của cầu tặc

Thứ ba, 21/04/2015, 15:00 (GMT+7)

Đấu tranh khai thác, Dũng và Hòa khai nhận ba con chó và 1 con mèo trên bị các đối tượng bắt trộm tại địa bàn huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công.

Đấu tranh khai thác, Dũng và Hòa khai nhận ba con chó và 1 con mèo trên bị các đối tượng bắt trộm tại địa bàn huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công.

Trong lúc tuần tra tại khu vực xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tổ công tác của 2 đơn vị đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô, để một bao tải ở giá đèo hàng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bám sát 2 đối tượng, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng khi mua, bán chó, mèo với Nguyễn Thị Dung ở xóm Cầu Tiến, xã Tân Hương. Tang vật gồm 3 con chó, 1 con mèo, trị giá khoảng 3,7 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, Dũng và Hòa khai nhận ba con chó và 1 con mèo trên bị các đối tượng bắt trộm tại địa bàn huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công.  Khám xét nơi ở của Hoà, Dũng cơ quan công an thu giữ  1 súng hơi cồn, 3 thanh đao, 2 bộ ắc quy và kích điện và 1 súng tự chế bắn điện.   

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Nguyễn Văn Dũng và Vương Quốc Hoà về hành vi “trộm cắp tài sản”; Nguyễn Thị Dung về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đồ nghề