Tin mới

Việt Nam lên tiếng về vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Thứ năm, 06/07/2017, 15:36 (GMT+7)

Trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hỏa Tinh 14 ngày 4/7, Việt Nam bày tỏ sự quan ngại và nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hỏa Tinh 14 ngày 4/7, Việt Nam bày tỏ sự quan ngại và nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay 5/7 tuyên bố, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mà nước này bắn ra vào hôm qua có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng.

Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 6/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7/2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam hết sức quan ngại trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hỏa Tinh 14 ngày 4/7, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực.

Việt Nam nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới”.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Triều Tiên tuyên bố họ thử thành công ICBM Hwasong-14. Nó bay 933 km trong 39 phút, đạt độ cao 2.802 km.

Lầu Năm Góc xác nhận đây là ICBM và gọi nó là loại tên lửa hoàn toàn mới.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay 5/7 tuyên bố, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mà nước này bắn ra vào hôm qua có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng.

Triều Tiên giờ là "một cường quốc hạt nhân đầy đủ năng lực, sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất, có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới", người dẫn chương trình trên truyền hình nhà nước Triều Tiên nói.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vụ phóng thử thành công đã hoàn thiện năng lực vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng, bao gồm bom nguyên tử, bom nhiệt hạch và tên lửa liên lục địa.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news