Tin mới

Việt Nam - Philippines bán kết lượt về: Cẩn tắc vô áy náy

Thứ năm, 06/12/2018, 17:12 (GMT+7)

Sau trận bán kết lượt đi trên sân Philippines, hiện tại thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang tạm thời chiếm được lợi thế với tỷ số 2-1. Chiến thắng đó đã khiến hàng triệu người Việt Nam tự hào, truyền thông tung hô, cổ động viên chúc tụng... Nhưng thực tế là “ván cờ vẫn chưa ngã ngũ”. Những người hùng của chúng ta vẫn phải “cẩn tắc vô áy náy”.

Sau trận bán kết lượt đi trên sân Philippines, hiện tại thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đang tạm thời chiếm được lợi thế với tỷ số 2-1. Chiến thắng đó đã khiến hàng triệu người Việt Nam tự hào, truyền thông tung hô, cổ động viên chúc tụng... Nhưng thực tế là “ván cờ vẫn chưa ngã ngũ”. Những người hùng của chúng ta vẫn phải “cẩn tắc vô áy náy”.

Việt Nam “dẫn trước” chứ chưa phải “chiến thắng”

Thực tế là hiện tại quân ông Park mới chỉ tạm thời dẫn trước, chứ chưa phải đã chiến thắng hoàn toàn. Và chỉ ít phút nữa thôi, trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết giành giải vô địch AFF Cup 2018 sẽ bắt đầu.

Dư âm chiến thắng bán kết lượt đi cách đây vài ngày vẫn còn đó. Những hình ảnh ăn mừng chiến thắng vẫn rực rỡ trên các trang báo. Nhưng trong bóng đá, mục tiêu cao nhất, danh giá nhất, đáng ăn mừng nhất là giải vô địch. Mặc dù chúng ta đang tạm thời dẫn trước đội bạn. Nhưng kết quả vẫn đang là một ẩn số.Vì vậy, mọi sự chủ quan, coi thường đối thủ trong thời điểm này sẽ là sai lầm nghiêm trọng.

 

Bán kết chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Chúng ta cần thắng ở bán kết, sau đó đi vào chung kết và giành giải vô địch. Do đó, mọi nước đi của thầy trò Park ngày hôm nay có lẽ sẽ cần phải cẩn trọng hơn cả. Đây là lúc các cầu thủ của chúng ta cần phải tập trung cao độ để giành chiến thắng chung cuộc và đi tiếp vòng cuối cùng tranh cup vô địch.

Đừng chủ quan để rồi “ngôi vương” chỉ là... mơ ước!

Trong bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Vẫn có rất nhiều nguy cơ có thể khiến tuyển Việt Nam mất đi tấm vé vào chung kết.

Xét về mặt tỷ số, hiện tại quân của ông Park Hang Seo đang dẫn trước 2-1. Theo đó, trong bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam muốn đi vào chung kết cần phải giành chiến thắng Philippines. Hoặc giữ hòa, hoặc thua tối thiểu tỉ số 0-1. Trường hợp Philippines thắng 2-1. Hai đội sẽ đá hiệp phụ. Thường thì đá hiệp phụ tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi.

 

Xét về tương quan lực lượng giữa hai đội. Mặc dù hiện tại tuyển Philippines đang thiếu vắng những cầu thủ chủ lực. Nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, đội bóng Philippines đã có được một lối chơi mới mẻ phóng khoáng khó nắm bắt. Đặc biệt, họ cũng là đối thủ đầu tiên đã khiến lưới của tuyển Việt Nam rung lên. Do đó, điều duy nhất để tránh rủi ro là các cầu thủ của chúng ta cần phải chơi hết mình, tập trung cao độ và tuyệt đối không được coi thường đối thủ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news