Tin mới

Việt Nam yêu cầu DPA cải chính thông tin

Thứ năm, 23/07/2015, 16:30 (GMT+7)

"Ngay sau khi có những thông tin sai lệch, đại diện các cơ quan Việt Nam đã lên tiếng và những thông tin từ các cơ quan liên quan của Việt Nam là những thông tin chính xác", ông Lê Hải Bình cho biết tại cuộc họp báo chiều 23/7.

Chiều 23/7, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về tính xác thực của bản tin DPA đăng về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

Việt Nam đã yêu cầu hãng tin DPA cải chính thông tin sai sự thật về Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Theo ông Bình, ngay sau khi có những thông tin sai lệch nói trên, đại diện các cơ quan Việt Nam đã lên tiếng và những thông tin từ các cơ quan liên quan của Việt Nam là những thông tin chính xác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết: Việt Nam yêu cầu DPA cải chính thông tin sai sự thật.

Trước câu hỏi về việc Singapore không cho nhiều phụ nữ Việt Nam nhập cảnh vào nước này?, Tình trạng này xảy ra đã lâu?, ông Lê Hải Bình xác nhận: Vụ việc đã xảy ra từ lâu. Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Singapore về vấn đề này.

"Theo Đại sứ quán VN, phía Singapore chưa có thông báo chính thức nào. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam ở Singapore xác minh những thông tin liên quan, làm việc cụ thể với phía Singapore, bảo đảm các quyền hợp pháp và lợi ích của các công dân Việt Nam phù hợp với các thỏa thuận song phương với Singapore cũng như những thỏa thuận trong ASEAN", ông Lê Hải Bình nói.

Liên quan đến phản ứng của Việt Nam trước việc Cục hải sự Trung Quốc ra thông báo HN0030 cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở Biển Đông từ ngày 22 đến 31/7?, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay: Theo thông báo của cục Hải sự Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận từ 22 đến 31-7 tại các đảo phía Đông Bắc Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung, ngăn cản đà phát triển quan hệ hai nước, đe doạ an ninh an toàn hàng hải trong khu vực.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thực hiện những hành động có trách nhiệm và dừng ngay những hành động làm căng thẳng trong khu vực. 

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news