Tin mới

Vờ bán điện thoại giá rẻ trên mạng, chiếm 68 triệu đồng

Thứ ba, 20/05/2014, 20:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dù không có thật, nhưng Tuấn và Xum lại đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.

(Tinmoi.vn) Dù không có thật, nhưng Tuấn và Xum lại đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.

 Ngày 20-5, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Văn Tuấn (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù, Huỳnh Bá Xum (25 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Văn Tuấn và Huỳnh Bá Xum đã tự lập ra các email và sử dụng  nhiều số điện thoại khác nhau để đăng tin rao bán iPhone 4 giá rẻ hoặc bán trả góp trên các website thương mại điện tử như:

www.muaban..., www.5giay..., www.vatgia... Nhưng thực tế Tuấn và Xum hoàn toàn không có hàng để bán cho khách hàng như lời quảng cáo trên mạng.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tuấn còn gửi kèm các hình ảnh điện thoại tải từ trên mạng về. Khi  có khách hàng gọi điện liên hệ mua điện thoại thì Tuấn và Xum phân công nhau vào vai chủ cửa hàng và nhân viên giao hàng. Cả hai cùng yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc mua hàng ít nhất là 500 ngàn đồng.

Vờ bán điện thoại giá rẻ trên mạng, chiếm 68 triệu đồng

Hai tên lừa đảo.

Sau khi nhận được tiền, Tuấn và Xum lại tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển thêm 10 – 70% với lý do chương trình khuyến mãi đã hết hay thu tiền phí vận chuyển hàng,… Do lo không chuyển tiền tiếp sẽ mất hàng và mất tiền đặt cọc trước đó nên nhiều bị hại đã tiếp tục chuyển tiền cho Tuấn và Xum.

Đến khi khách hàng chuyển hết tiền mua hàng hoặc không tin tưởng nên không chuyển tiếp thì Tuấn và Xum cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách hàng đã chuyển cho cả hai trước đó.

Ngoài ra để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuấn và Xum thừa nhận là đã sử dụng giấy CMND mang tên Đinh Thị Ngọc Hà và CMND mang tên Nguyễn Ngọc Vũ, do Tuấn nhặt được để đăng ký mở 5 tài khoản tại ngân hàng và 3 thẻ ATM tại ngân hàng V, S và ngân hàng Đ. Sau khi lừa được các khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản trên thì Tuấn và Xum đã chiếm đoạt và chia nhau tiêu xài.

Phát hiện bị lừa đảo, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo. Qua truy xét, Qua truy xét, ngày 25/9/2013 CQĐT đã bắt giữ Tuấn và Xum. Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2012 đến  8/2013, Tuấn và Xum chiếm đoạt tổng số tiền trên 78 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền từ hành vi lừa đảo, Tuấn hưởng 60 %, Xum hưởng 40%.

Ngoài ra, trong một tài khoản do Tuấn sử dụng cho khách hàng riêng của mình, Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản này hơn 32 triệu đồng.

 

Thu trang (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Dù không có thật, nhưng Tuấn và Xum lại đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.đăng tin rao bán điện thoại “xịn” giá rẻ trên các trang mạng, mồi chài khách hàng đặt cọc rồi cắt liên lạc cuỗm luôn số tiền đó.

 Ngày 20-5, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Trần Văn Tuấn (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù, Huỳnh Bá Xum (25 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Văn Tuấn và Huỳnh Bá Xum đã tự lập ra các email và sử dụng  nhiều số điện thoại khác nhau để đăng tin rao bán Iphone 4 giá rẻ hoặc bán trả góp trên các website thương mại điện tử như:

www.muaban..., www.5giay..., www.vatgia... Nhưng thực tế Tuấn và Xum hoàn toàn không có hàng để bán cho khách hàng như lời quảng cáo trên mạng.

Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tuấn còn gửi kèm các hình ảnh điện thoại tải từ trên mạng về. Khi  có khách hàng gọi điện liên hệ mua điện thoại thì Tuấn và Xum phân công nhau vào vai chủ cửa hàng và nhân viên giao hàng. Cả hai cùng yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc mua hàng ít nhất là 500 ngàn đồng.

 Hai tên lừa đảo.

Sau khi nhận được tiền, Tuấn và Xum lại tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển thêm 10 – 70% với lý do chương trình khuyến mãi đã hết hay thu tiền phí vận chuyển hàng,… Do lo không chuyển tiền tiếp sẽ mất hàng và mất tiền đặt cọc trước đó nên nhiều bị hại đã tiếp tục chuyển tiền cho Tuấn và Xum.

Đến khi khách hàng chuyển hết tiền mua hàng hoặc không tin tưởng nên không chuyển tiếp thì Tuấn và Xum cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách hàng đã chuyển cho cả hai trước đó.

Ngoài ra để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuấn và Xum thừa nhận là đã sử dụng giấy CMND mang tên Đinh Thị Ngọc Hà và CMND mang tên Nguyễn Ngọc Vũ, do Tuấn nhặt được để đăng ký mở 5 tài khoản tại ngân hàng và 3 thẻ ATM tại ngân hàng V, S và ngân hàng Đ. Sau khi lừa được các khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản trên thì Tuấn và Xum đã chiếm đoạt và chia nhau tiêu xài.

Phát hiện bị lừa đảo, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo. Qua truy xét, Qua truy xét, ngày 25/9/2013 CQĐT đã bắt giữ Tuấn và Xum. Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2012 đến  8/2013, Tuấn và Xum chiếm đoạt tổng số tiền trên 78 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền từ hành vi lừa đảo, Tuấn hưởng 60 %, Xum hưởng 40%.

Ngoài ra, trong một tài khoản do Tuấn sử dụng cho khách hàng riêng của mình, Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản này hơn 32 triệu đồng.

 

Thu trang (Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news