Tin mới

Vợ chồng chủ tiệm nhôm ném cọc tiền, cứu con gái khỏi tay tên trộm

Thứ sáu, 28/10/2016, 15:58 (GMT+7)

Lo sợ tính mạng của con gái bị ảnh hưởng, vợ chồng ông Định nghe theo và ném cọc tiền về phía tên trộm. Lợi dụng sơ hở, ông Định xông tới quật ngã tên trộm, tước lấy con dao...

Lo sợ tính mạng của con gái bị ảnh hưởng, vợ chồng ông Định nghe theo và ném cọc tiền về phía tên trộm. Lợi dụng sơ hở, ông Định xông tới quật ngã tên trộm, tước lấy con dao...

Thông tin về vụ việc được các báo Vnexpress, Người lao động, Thanh Niên, Tiền Phong, Tri thức trực tuyến đăng tải.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 27/10, gia đình ông Nguyễn Văn Định (SN 1952, ngụ số nhà 265A, Quang Trung 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Thấy cháu N. (SN 2000, con gái út nhà ông Định) đang ngồi học ở tầng 2, tên trộm xông vào dùng dao khống chế cháu bé.

Trương Công Anh tại cơ quan công an - Ảnh: CA/ Tiền Phong

Tiếp đó, tên trộm lôi cháu N. sang phòng ngủ của vợ chồng ông Định yêu cầu ông Định phải đưa tiền nếu không sẽ hại con gái.

Lo sợ tính mạng con gái bị ảnh hưởng, vợ chồng ông Định nghe theo và ném cọc tiền về phía tên trộm. Lợi dụng lúc tên này nghiêng người dùng chân khều cọc tiền, ông Định xông tới quật ngã tên trộm, tước lấy con dao. Vợ ông Định cũng lao tới cùng chồng khống chế tên trộm, giải cứu cho con gái.

Cháu N. nhanh chóng thoát khỏi tầm khống chế của đối tượng, chạy thẳng xuống tầng một, ra ngoài tri hô hàng xóm vào ứng cứu.

Trong lúc vật lộn, ông Định bị nghi phạm đâm một nhát vào tay gây thương tích nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Vệ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành bắt giữ đối tượng.

Nhà ông Định, nơi đối tượng kề dao vào cổ bé N. khống chế lấy tiền - Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Trương Công Anh (SN 1994, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa).

“Nhận được thông tin, chúng tôi đã nhanh chóng tới hiện trường cùng gia đình khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an. Tại chỗ, công an thu được 1 con dao nhọn dài 30 cm, 1 cọc tiền (nhiều mệnh giá) tổng 13,2 triệu đồng. Hiện hồ sơ vụ án và tang vật đã được ban giao cho Công an TP thụ lý”- báo Người lao động dẫn lời trung tá Tuyên cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]Xt6EfsgcV5[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắt cướp