Tin mới

Vợ dùng xích trói, tưới xăng đốt chồng rồi nhảy sông tự tử

Thứ tư, 15/03/2017, 08:51 (GMT+7)

Sau khi chồng đi nhậu về, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Đến rạng sáng hôm sau, chị Thanh dùng xích trói anh Trai vào cửa sổ rồi tưới xăng đốt sau đó nhảy sông tự tử.

Sau khi chồng đi nhậu về, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Đến rạng sáng hôm sau, chị Thanh dùng xích trói anh Trai vào cửa sổ rồi tưới xăng đốt sau đó nhảy sông tự tử.

Hiện trường nơi phát hiện xác bà Thanh. Ảnh: An ninh Thủ đô

Thông tin trên báo Giao thông, UBND xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tưới xăng đốt chồng rồi nhảy sông tự tử vào khuya 13/3. Đó là chị Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi), trú tại xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Báo Tuổi Trẻ, An ninh thủ đô và Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, tối 13/3, sau khi đi nhậu với bạn về nhà, anh Trần Đức Trai (41 tuổi) và chị Thanh xảy ra cãi vã. Đến rạng sáng, chị Thanh dùng xích trói anh Trai vào cửa sổ rồi tưới xăng đốt.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân sống gần đó đã chạy qua xem thì thấy lửa cháy, anh Trai bị ngọn lửa bảo trùm, bị cột trói vào thành cửa bằng dây sắt không thoát ra ngoài được nên người dân đã  dập lửa, phá cửa sắt rồi đưa anh Trai đi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu nhưng do bị thương nặng anh Trai được chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tưới xăng đốt chồng, chị Thanh ra sông gần nhà tự tử. Khoảng 6 giờ ngày 14/3, thi thể chị Thanh được người dân tìm thấy tại kênh mương thủy lợi thuộc thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Được biết 2 vợ chồng ông Trai và bà Thanh trước đều có gia đình riêng và con riêng. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

[mecloud]XMZuOi99x4[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news