Tin mới

Vỡ đường ống, hơn 70.000 hộ dân Hà Nội mất nước sạch

Thứ tư, 02/04/2014, 07:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội bị vỡ khiến hơn 70.000 hộ dân ở Hà Nội bị mất nước, không có nước sinh hoạt.

 


(Tinmoi.vn) Đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội bị vỡ khiến hơn 70.000 hộ dân ở Hà Nội bị mất nước, không có nước sinh hoạt.

Vỡ đường ống, hơn 70.000 hộ dân Hà Nội mất nước sạch

Đường nước bị vỡ tại xã Tiến Xuân năm 2013. Ảnh GTVT

Vào khoảng 16h40 ngày 4/1 tại km 22+660, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội.

 Sự cố này đã khiến nhà máy phải tạm dừng cấp nước, hơn 70.000 hộ dân ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai…

Ngay khi tin tức xảy ra sự cố, đơn vị đã cử 2 máy xúc, 4 xe tải, 2 máy ép cừ đến hiện trường khắc phục.

Đây là lần thứ 5 đường ống dẫn nước từ Sông Đà về Hà Nội gặp sự cố. Mới đây nhất, vào khoảng 10h sáng 21/11/2013, đường ống nước sông Đà trên Đại lộ Thăng Long, tại km 27, xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội bị vỡ. Khoảng hơn 70.000 hộ dân (tương đương 280.000 người) thuộc các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa,... đã bị mất nước sạch.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news