Tin mới

"Voi rừng" Drogba chính thức tìm được bến đỗ mới

Thứ ba, 28/07/2015, 15:57 (GMT+7)

Sau khi chia tay Chelsea, tiền đạo Didier Drogba đã tìm được bến đỗ mới khi vừa kí hợp đồng chính thức với CLB Montreal Impact và tái ngộ những ngôi sao một thời của bóng đá thế giới như Lampard, Gerrard hay Pirlo tại MLS.

Sau khi chia tay Chelsea, tiền đạo Didier Drogba đã tìm được bến đỗ mới khi vừa kí hợp đồng chính thức với CLB Montreal Impact và tái ngộ những ngôi sao một thời của bóng đá thế giới như Lampard, Gerrard hay Pirlo tại MLS.

Sau khi cùng Chelsea đăng quang ngôi vô địch Premier League 2014/15, chân sút kỳ cựu người Bờ Biển Ngà đã chia tay The Blues để tìm kiếm bến đỗ mới. Sau khi cân nhắc kĩ, Drogba đã chọn đến MLS thi đấu và đội bóng anh khoác áo chính là Montreal Impact. Sở dĩ quyết định sau cùng của anh là Montreal Impact bởi vùng Quebec, Canada nơi Montreal đặt trụ sở hiện sử dụng tiếng Pháp như là ngôn ngữ chính.

Drogba sang MLS thi đấu

Drogba đã ra sân cả thảy 381 lần trong màu áo Chelsea, giúp đội bóng này giành bốn danh hiệu Premier League và một cúp Champions League. Ngoài ra, “Voi rừng” cũng là tiền đạo hay nhất trong lịch sử ĐTQG Bờ Biển Ngà với 65 bàn thắng sau 105 trận đấu quốc tế. 

Sở hữu một cầu thủ từng ở đẳng cấp quốc tế với bề dày thành tích đến vậy, Chủ tịch Montreal, Joey Saputo coi đây là ngày lịch sử của CLB và không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình. "Thật vinh dự khi được chào đón Didier Drogba đến với Impact. Ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh ấy thực sự muốn chơi cho Montreal. Sự có mặt của anh ấy sẽ giúp ích cho đội bóng trên mọi phương diện”, trích lời Chủ tịch Joey Saputo.

Tại môi trường thi đấu mới MLS, Drogba sẽ có những cuộc hội ngộ đáng nhớ với cựu đồng đội thân thiết một thời Frank Lampard, cầu thủ hiện thuộc biên chế New York City. Ngoài Lampard, “Voi rừng” cũng sẽ gặp lại những David Villa, Andrea Pirlo hay đối thủ quen mặt một thời Steven Gerrard. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của tiền vệ tài hoa một thời là Kaka tại giải đấu này. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news