Tin mới

Vụ 100 cảnh sát đấu súng với giang hồ: Long “gà” ra đầu thú

Thứ bảy, 20/09/2014, 14:17 (GMT+7)

Long “gà” là đối tượng đã trốn thoát trong băng nhóm giang hồ Bình Dương nã súng vào công an Bình Thuận đã ra công an đầu thú vào tối ngày 19/9.

 

 

Long “gà” là đối tượng đã trốn thoát trong băng nhóm giang hồ Bình Dương nã súng vào công an Bình Thuận đã ra công an đầu thú vào tối ngày 19/9.


Vào chiều tối 19/9, Long “gà” tên thật là Lưu Minh Long (SN 1989, trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đối tượng cuối cùng trong băng nhóm 8 người dùng súng chống lại công an đã tới Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đầu thú.

Long "gà" ra đầu thú tại công an Bình Dương

Theo lời khai ban đầu của Long tại cơ quan công an, sáng 18/9, Long “gà” cùng Vương Minh Châu (26 tuổi), Lương Văn Tâm (31 tuổi), Võ Thanh Phong (31 tuổi), Nguyễn Quang Toàn (35 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) đang ở một khách sạn trên đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An thì được Huỳnh Minh Phát (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, cùng ở Bình Dương) thuê xe ôtô 7 chỗ hiệu Innova của Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi) đến đón.

Cả nhóm người lên xe, mang theo gà đá chạy thẳng hướng xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận) để tham gia đá độ.

Do trong lúc đá gà thì nhóm của Long đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm đá gà của huyện Hàm Thuận Nam, nhóm của Long dùng súng bắn vào nhóm Hàm Thuận Nam nhưng không ai bị thương.

Video: Nhóm giang hồ đấu súng kinh hoàng

 

 

Sau đó, nhóm của Long lên ô tô bỏ chạy về hướng Bình Dương nhưng khi tới xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì bị kẹt lại giữa dòng xe đông đúc do đang thi công quốc lộ 1.

Thấy vậy, Long bỏ xe chạy xuống vườn mía trong khu dân cư để bỏ trốn. Sau đó, Long lặng lẽ ra quốc lộ bắt xe khách về Bình Dương.

Biết nhóm của mình bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ, Long “gà” chủ động tới công an để đầu thú. Sau đó, đối tượng này được Công an Bình Dương bàn giao Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

chiều 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định khen thưởng đột xuất 7 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ nhóm côn đồ chống lại lực lượng công an vào chiều tối 18/9.

Bảy tập thể được khen thưởng gồm: Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận, Trạm CSGT Hàm Tân, Đại đội Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Bình Thuận, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động thuộc Trại giam Thủ Đức (Z30D), cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hàm Tân và UBND xã Tân Đức (huyện Hàm Tân).

Bảy cá nhân xuất sắc được khen thưởng gồm: Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận; thiếu tá Trần Lưu Phương, Trạm trưởng và đại úy Nguyễn Ngọc Khôi, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân; đại úy Trần Đức Sâm, Trưởng Công an xã Tân Đức; đại úy Đặng Ngọc Nhân, cán bộ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận; đại úy Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động thuộc Trại giam Thủ Đức.

Phương Huyền

tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news