Tin mới

Vụ 18 nhân viên massage kích dục cho khách: Bắt tú ông, tú bà

Thứ năm, 14/01/2016, 08:58 (GMT+7)

Khách đến cơ sở massage có nhu cầu tìm gái để mua dâm, Hiếu với vai trò quản lý cơ sở gọi điện cho bạn tên Thi để điều nữ bán dâm. Mỗi lần giới thiệu, Thi trích hoa hồng cho Hiếu từ 50 đến 100 ngàn, giá mỗi lần mua dâm là 500 ngàn đồng.

Khách đến cơ sở massage có nhu cầu tìm gái để mua dâm, Hiếu với vai trò quản lý cơ sở gọi điện cho bạn tên Thi để điều nữ bán dâm. Mỗi lần giới thiệu, Thi trích hoa hồng cho Hiếu từ 50 đến 100 ngàn, giá mỗi lần mua dâm là 500 ngàn đồng.

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt 2 nghi can gồm Hồ Văn Hiếu quản lý cơ sở massage Hoàng Diễm tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai và Nguyễn Ngọc Thi liên quan đến hành vi môi giới mại dâm.

Theo điều tra ban đầu, sau khi khách đến cơ sở massage Hoàng Diễm có nhu cầu tìm gái để mua dâm, Hồ Văn Hiếu với vai trò quản lý cơ sở gọi điện cho bạn là Nguyễn Ngọc Thi để điều nữ bán dâm.

Mỗi lần giới thiệu, Thi trích hoa hồng cho Hiếu từ 50 đến 100 ngàn, giá mỗi lần mua dâm là 500 ngàn đồng.

Các nhân viên nữ massage tại thời điểm kiểm tra - Ảnh: Báo Đồng Nai

Làm việc với cơ quan Công an các nhân viên cơ sở Massage Hoàng Diễm khai nhận tất cả đều thực hiện việc kích dục tại phòng khi khách có yêu cầu. Đa số nhân viên đều làm việc không có lương mà chủ yếu nhận tiền bo của khách, số tiền này bị chủ cơ sở giữ lại một phần.

Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các nhân viên đều tuổi đời từ 18 đến 20, không có chứng chỉ hành nghề massage, hợp đồng lao động được cho là làm giả.

Trước đó, Theo tin tức trên báo Phụ nữ TP. HCM, Thanh Niên, Dân Trí, chiều 12/1, hàng chục trinh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm massage của Công ty TNHH MTV Hoàng Diễm tại khu phố 3, phường Tân Hiệp (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm kiểm tra, các trinh sát phát hiện cả hai tụ điểm này có đến 18 phòng có nữ nhân viên đang massage kích dục cho khách.

Cùng thời điểm trên, Công an TP.Biên Hòa cũng đã bắt quả tang 3 nhân viên massage của cơ sở Hoàng Diễm đang bán dâm cho khách tại nhà nghỉ M.L, thuộc P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa).

Làm việc với lực lượng công an, các nữ nhân viên này khai nhận khi khách vào massage tại cơ sở Hoàng Diễm có nhu cầu mua dâm, thì các nhân viên thỏa thuận giá cả rồi đi tới nhà nghỉ với khách.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến tình hình mại dâm, tờ Zing.vn đưa tin, chiều 13/1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo 197 thành phố, đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trên địa bàn thủ đô cơ bản không có các tụ điểm mại dâm lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn 20 điểm, tụ điểm mại dâm (7 điểm công cộng, 13 điểm trong các cơ sở dịch vụ). Hoạt động mại dâm công cộng được cơ quan chức năng đánh giá có chiều hướng công khai hơn. Đáng chú ý, loại tệ nạn này diễn biến phức tạp ở các quán bar, karaoke; tồn tại mại dâm theo phương thức gái gọi.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội nêu rõ, các cơ sở tẩm quất, massage, cà phê vườn, cắt tóc gội đầu trá hình, tổ chức kích dục cho khách có xu hướng phát triển ở các địa bàn giáp ranh và khu ngoại thành.

Theo đại tá Hải, trong năm 2015, các đơn vị Công an Hà Nội đã triệt xóa 234 ổ nhóm, xử lý hơn 1.100 người liên quan đến mại dâm. Trong đó, cơ quan điều tra bắt hơn 200 người có hành vi chứa chấp, tổ chức, môi giới mại dâm và 30 vụ kích dục.

Xem thêm video:

[mecloud]de9VyFssIv[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news