Tin mới

Vụ 2 nữ sinh mất tích ở Đồng Nai: Bán bông tai lấy tiền đón xe về

Thứ ba, 29/12/2015, 15:49 (GMT+7)

Hai nữ sinh được gia đình trình báo là mất tích ở Đồng Nai, đã rủ nhau lên TP HCM để tìm việc. Tuy nhiên sau khi thấy báo chí đăng tin gia đình đang tìm và trình báo công an, 2 nữ sinh đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.

Hai nữ sinh được gia đình trình báo là mất tích ở Đồng Nai, đã rủ nhau lên TP HCM để tìm việc. Tuy nhiên sau khi thấy báo chí đăng tin gia đình đang tìm và trình báo công an, 2 nữ sinh đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.

Trả lời báo Vĩnh Long, Thượng tá Trần Văn Trọn- Phó công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã xác nhận hai nữ sinh N.N.N (SN 2000- học lớp 10 Trường THPT Bình Minh) và N.T.K.H (SN 2001- học lớp 9 Trường THCS Đông Bình) được gia đình trình báo là mất tích đã trở về nhà vào chiều ngày 28/12. Hai nữ sinh này mất tích nhiều ngày qua là do lên Tp. Hồ Chí Minh tìm việc làm.

Hai nữ sinh mất tích ở Vĩnh Long đã trở về nhà

Theo báo Người Lao Động, vào trưa ngày 23/12, 2 nữ sinh không đi học mà gửi xe đạp ở Bệnh viện thị xã Bình Minh rồi đón xe khách lên Tp HCM. Tại đây, hai nữ sinh định thuê nhà trọ, tìm việc làm. Tuy nhiên, thấy báo chí đăng tin gia đình đang tìm và trình báo công an nên 2 nữ sinh đã bán đôi bông tai lấy tiền đón xe về nhà.

Cũng theo nguồn tin này, hiện 2 nữ sinh đã đến nhà người thân ở TP Cần Thơ để nghỉ ngơi, ổn định tinh thần.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an