Tin mới

Vụ 20 nghìn viên thuốc điều trị ung thư "hết đát" do thủ tục: Tổng cục Hải quan nói gì?

Thứ bảy, 06/05/2017, 08:16 (GMT+7)

Ngày 5/5, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng xung quanh việc 20.000 viên thuốc điều trị ung thư hết "đát" do thủ tục.

Ngày 5/5, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng xung quanh việc 20.000 viên thuốc điều trị ung thư hết "đát" do thủ tục. 

Vnexpress đưa tin cho biết, chiều 5/5, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng bác bỏ thông tin lô thuốc Tasiga hết hạn là do cơ quan hải quan kéo dài thời gian làm thủ tục. 

Thuốc Tasigna dùng để trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết theo quy định của pháp luật, đối với thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo, thuốc hiếm, thuốc do nhu cầu điều trị của bệnh viện có hạn dùng lớn hơn hoặc bằng 24 tháng, hạn còn lại của thuốc phải còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đến cảng Việt Nam. 

Trường hợp thuốc có hạn dùng dưới 24 tháng thì hạn còn lại kể từ ngày đến cảng Việt Nam tối thiểu phải bằng 1/3 hạn sử dụng thuốc. Lô hàng Tasigna có hạn dùng 24 tháng khi cập cảng Việt Nam vào ngày 23/7/2014 thì hạn còn lại không đủ 12 tháng.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM có công văn giải trình về lý do hạn dùng lô hàng còn lại dưới 12 tháng và xin được thông quan. "Vì lý do nhân đạo, cơ quan hải quan vẫn nhanh chóng thông quan lô hàng sau một ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan", đại diện Tổng cục Hải quan chia sẻ.

Thanh tra TP HCM vừa công bố gần 20.000 viên thuốc Tasigna 200 mg trị ung thư máu được nước ngoài viện trợ cho Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM phải hủy bỏ vì hết hạn sử dụng vào năm 2015.

Bệnh viện giải thích thuốc Tasigna lần đầu nhập về Việt Nam nên thủ tục kéo dài hơn một năm, thuốc về kho chỉ còn hạn dùng 10 tháng. Ngoài ra, bệnh nhân phải đồng chi trả 4% trong một năm tức 42 triệu đồng nên chỉ 26 người đủ khả năng mua thay vì dự kiến 50.

Tiền Phong cung cấp thêm thông tin cho hay Tổng cục Hải quan khẳng định, việc lô hàng thuốc còn lại hạn dùng quá ít khi hoàn thàn thủ tục nhập khẩu không phải do hải quan kéo dài thời gian làm thủ tục. 

Vì lý do nhân đạo, hải quan vẫn nhanh chóng thông quan lô hàng 1 ngày kể từ ngày đăg ký tờ khai hải quan. Phía cơ quan hải quan khẳng định cơ quan hải quan đã thực hiện theo đúng quy định và ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành (Cục Quản lý dược - Bộ Y tế) về thời hạn còn lại của thuốc khi đến cảng Việt Nam.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news