Tin mới

Vụ 3 nữ sinh chết thảm: Công an vào cuộc điều tra

Thứ tư, 08/04/2015, 07:19 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối 6/4, tại khu vực Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ khiến 3 nữ sinh cấp II tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối 6/4, tại khu vực Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ khiến 3 nữ sinh cấp II tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 3 nữ sinh tử vong, trao đổi trên báo Dân trí chiều nay 7/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, để làm rõ thông tin này, tỉnh Yên Bái đã yêu cầu phía công an nhanh chóng vào cuộc làm rõ, có báo cáo về tỉnh.

Theo xác nhận của ông Vũ Đức Trung - Chánh văn phòng thị xã Nghĩa Lộ - vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h30 ngày 6/4. Sau tai nạn, do lực lượng làm nhiệm vụ đến kiểm tra tại hiện trường khiến người dân tưởng nhầm là có sự truy đuổi.

Công an làm rõ danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Lò Thị A., Hà Thị D., Lò Thị N., đều sinh năm 2001, ở phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, cùng là học sinh lớp 8 trường THCS Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn phường.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Trước mắt, lãnh đạo liên quan về mảng giáo dục cũng đã có kế hoạch đến thăm nom, chia sẻ với gia đình các cháu bị nạn theo đúng tinh thần chia sẻ sau hậu quả đau lòng của vụ TNGT thương tâm. Còn nguyên nhân cụ thể vụ TNGT nghiêm trong này thì đang chờ kết quả điều tra từ Cơ quan công an tỉnh Yên Bái” - lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết.

 

Thông tin thêm về vụ việc báo VOV cho biết, thông tin một số đối tượng cho rằng nguyên nhân tai nạn dẫn đến tử vong của các cháu là do vi phạm Luật giao thông đường bộ, bị lực lượng giao thông truy đuổi, công an thị xã Nghĩa Lộ báo cáo như sau: Quá trình kiểm tra sổ tuần tra, các kế hoạch của đội Cảnh sát giao thông thị xã, báo cáo của lực lượng trực tiếp đi làm nhiệm vụ cho thấy: Kế hoạch của đội Cảnh sát giao thông thị xã tối ngày 6/4/2015 là tuần tra trên địa bàn phường Trung Tâm và trục đường Quốc lộ 32.

 

Sau khi vụ Tai nạn giao thông xảy ra, Công an thị xã mới chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trong khi lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, có một số đối tượng quá khích đến và có lời nói xuyên tạc cho rằng nguyên nhân tai nạn dẫn đến tử vong là do bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi. Các đối tượng trên đã được công an thị xã, các cấp chính quyền, đoàn thể vận động, không xảy ra gây rối.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, chiếc xe Wave gặp nạn đang lưu thông từ thị xã Nghĩa Lộ về xã Bản Vệ trên đường liên thôn. Cả ba nạn nhân không có mũ bảo hiểm. Hiện trường cho thấy không có bất cứ va chạm với phương tiện khác. Nguyên nhân được xác định do xe máy đâm vào cổng một nhà dân.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin về một vụ tai nạn nghiêm trọng tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Theo thông tin trên mạng, có 3 cô gái (khoảng 14 tuổi) đi trên 1 xe máy vi phạm giao thông. Vì vậy, bị lực lượng CSGT truy đuổi. Trong quá trình bỏ chạy CSGT, 3 cô gái này bị ngã, tử vong.

Qua tìm hiểu của PV, tối 6/4, nhiều người dân sống tại khu vực cầu Thia, thuộc địa phận phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ) nghe thấy tiếng động lớn. Mọi người chạy ra thì phát hiện 3  nữ sinh nằm bất động, thi thể cả ba nạn nhân bị văng xa khỏi chiếc xe máy.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Nghĩa Lộ