Tin mới

Vụ bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh: Bộ Y tế vào cuộc

Thứ hai, 29/06/2015, 09:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh ở Phú Thọ, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Phú Thọ xem xét kỹ lại vụ việc, và báo cáo lại nội dung và quá trình xử lý.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh ở Phú Thọ, Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Phú Thọ xem xét kỹ lại vụ việc, và báo cáo lại nội dung và quá trình xử lý.

Cụ thể, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn tới Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đề nghị xác minh thông tin bác sĩ T.Q.H- Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao (Phú Thọ) giẫm chân lên giường bệnh, đồng thời xem xét kỹ lưỡng tính chất sự việc thấu tình đạt lý. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở báo cáo nội dung chi tiết vụ việc và quá trình xử lý trước ngày 3/7 tới.

Vụ bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh: Bộ Y tế vào cuộc 

Trước đó, ngày 22/6, Hội đồng xử lý kỉ luật bệnh viện Đa Khoa Lâm Thao đã họp về việc bác sĩ T.Q.H của bệnh viện này giẫm chân lên giường khi thăm khám cho bệnh nhân.

Hội đồng xác định bác sĩ H. vô tình làm xấu hình ảnh người thầy thuốc, gây phản cảm, tạo dư luận không tốt trong xã hội, làm xấu đi hình ảnh của bệnh viện và ngành Y tế nói chung.

Do đó, Hội đồng đã miễn nhiệm chức trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và cắt phụ cấp tăng thêm của bác sĩ H. trong vòng 12 tháng.

Như tin tức đã đưa trước đó, cư dân mạng lan truyền hình ảnh một bác sĩ bỏ dép, giẫm một chân lên giường bệnh để tham khám cho bệnh nhân. Vụ việc đã khiến nhiều người bức xúc và tranh cãi về vấn đề y đức của vị bác sĩ này.

Xác nhận trên báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 17/6, bà Lê Thị Vượng - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, sự việc trong ảnh xảy ra vào tối thứ bảy (ngày 13/6) tại khoa cấp cứu của bệnh viện và người trong ảnh là bác sĩ CKI T.Q.H.

Sau khi biết được vụ việc, ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ H. viết bản kiểm điểm, giải trình vụ việc. Theo bà Vượng, bác sĩ H. đã giải thích lúc đó bị đau chân, bệnh nhân lớn tuổi bị lảng tai, không có ai hỗ trợ nên bác sĩ phải gác chân lên giường, sát với bệnh nhân để có thể hỏi bệnh được rõ hơn.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news