Tin mới

Vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại ở Hải Phòng: Hé lộ tình tiết mới

Thứ hai, 16/05/2016, 21:24 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại ở Hải Phòng, khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương vùng đầu, tại vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại.

Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại ở Hải Phòng, khám nghiệm hiện trường, tử thi cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương vùng đầu, tại vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, cơ quan công an nhận định vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại ở Hải Phòng là vụ án mạng nghiêm trọng, có tính chất tàn độc. Hiện cơ quan CSĐT đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng truy bắt đối tượng xâm hại rồi sát hại nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Cỏong, Phó Giám đốc, Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo điều tra phá án. Trao đổi trên báo Vietnamnet, Đại tá Cỏong cho biết, hàng chục trinh sát tinh nhuệ, nhiều kinh nghiệm nhất được TP huy động tham gia điều tra, vụ án. Hiện cơ quan CSĐT đã khoanh vùng được nghi can.

Vụ bé gái 11 tuổi bị sát hại: Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh báo Người Lao Động

Liên quan đến vụ án, báo Công an Nhân dân đưa tin, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi xác định, nạn nhân N.T.N (11 tuổi, trú thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) tử vong do đa chấn thương ở vùng đầu, tại vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại. Cũng theo nguồn tin này, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Mười (bố cháu N.) sang nhà hàng xóm làm thuốc lào. Anh trai của Nhi thì đến nhà một người họ hàng trong thị trấn ăn cơm. Trước khi đi, vợ chồng ông Mười có khóa cổng, để cháu Nhi trong nhà học bài. Khoảng 21h30, vợ chồng ông Mười trở về nhà thì phát hiện sự việc.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ chiếc quần cộc và quần lót của nạn nhân ở bên bờ ao nhà hàng xóm, ngoài ra còn thu giữ chiếc điện thoại di động của mẹ nạn nhân ở khu vực bờ tường bao. Trên bờ tường bao cao 1,4m trước cửa nhà nạn nhân có dấu chân lạ in lên.

Ngoài ra có vết máu vương từ buồng ngủ ra sân....Bước đầu, cơ quan công an nhận định nghi can trèo tường đột nhập vào nhà. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can định phi tang nhưng bất thành, nên để nạn nhân nằm giữa sân rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm video:[mecloud]r58W5p6532[/mecloud]

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news