Tin mới

Vụ Bí thư huyện đào hầm xuyên núi: Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu giải trình

Thứ bảy, 26/03/2016, 08:41 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc Bí thư huyện Tây Giang đào hầm xuyên núi, Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị ông B'riu Liếc phải giải trình rõ.

Liên quan đến vụ việc Bí thư huyện Tây Giang đào hầm xuyên núi, Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị ông B'riu Liếc phải giải trình rõ.

Chiều ngày 25/3, trao đổi trên báo chí, ông Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã họp và đề nghị ông B'riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam có văn bản giải trình về việc đào hầm xuyên núi.

Bí thư huyện Tây Giang đào hầm xuyên núi. Ảnh báo Người Lao Động

Ban Thườn vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ đạo các ngành chức năng xem xét việc đào hầm của Bí thư huyện Tây Giang có theo đúng quy định của pháp luật không. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin trên được báo TTXVN, Vietnamnet đăng tải.

Từ năm 2009, gia đình ông B'riu Liếc- Bí thư huyện Tây Giang đã tiến hành đào đường hầm trong vườn nhà tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang. Đường hầm đào sâu vào lòng núi, có chiếu dài hơn 50m, rộng 1,5m, cao 2m. Đường hầm đang ở dạng thô.

Nhiều thông tin cho rằng, ông Liếc đào hầm với mục đích khai thác vàng, khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, ông Liếc giải thích việc đào hầm để làm nơi cất trữ rượu, và cho rằng việc đào hầm trên phần đất vườn thuộc quyền sở hữu của gia đình là không sai.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news