Tin mới

Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún: Tạm giữ hình sự nghi phạm

Thứ ba, 27/12/2016, 18:46 (GMT+7)

Ngày 27/12, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh  cho biết đang tạm giữ Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Ngày 27/12, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh  cho biết đang tạm giữ Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Liên quan đến vụ việc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu vì mâu thuẫn cá nhân. Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh  cho biết đang tạm giữ Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Bà Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, Công an Q.9, TPHCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ cũng như thủ tục để bàn giao nghi phạm Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9 – người nghi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu) cho công an TP.HCM để điều tra hành vi Giết người.

Kết quả giám định mẫu nước trong nồi nước dùng nấu bún riêu mà bà Điệp  bỏ thuốc diệt chuột vào có độc tính cao, có thể gây chết người nếu ăn phải. 

Thông tin trước đó trên Dân Trí cho biết khoảng 2h30 ngày 25/12, trong lúc dọn hàng ra bán trước số 73D (đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) phát hiện nồi nước lèo thiếu gia vị, chị Trần Thị Bạch Tuyết chạy ra chợ mua thêm đồ nêm.

Đến khi quay về nhìn vào nồi nước lèo thấy có nhiều vật thể lạ nổi bên trên kèm theo bọt trắng và mùi hôi.

Nghi ngờ có chuyện không lành, chị Tuyết đi hỏi người xung quanh xem có ai bỏ gì vào nồi nước lèo của mình không, thì được mọi người cho biết có thấy bà Điệp (người cô chồng) lảng vảng ở khu vực này.

Chị Tuyết vào nhà nhờ người mở camera giám sát thì phát hiện bà Điệp đã trút đồ lạ vào nồi nước lèo của chị.

Vào lúc 4h sáng cùng ngày, chị Tuyết lên Công an trình báo.Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an Q.9 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tại TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định.

Mặc dù chị Tuyết đã gửi đơn bãi nại cho nghi phạm nhưng nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên cơ quan điều tra đã bác đơn bãi nại và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news