Tin mới

Vụ cây ATM bị phá: Thôi chức phó trưởng công an phường Giảng Võ

Thứ năm, 16/01/2014, 13:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha thôi chức phó trưởng công an phường Giảng Võ vì không hoàn thành nhiệm vụ trong vụ cây ATM bị cật, phá.

 

 

(Tinmoi.vn) Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha thôi chức phó trưởng công an phường Giảng Võ vì không hoàn thành nhiệm vụ trong vụ cây ATM bị cật, phá.

Vụ cây ATM bị phá: Thôi chức phó trưởng công an phường Giảng Võ
Hình ảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp trực tuyến sơ kết 1 tháng thực hiện tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 của công an TP Hà Nội vào sáng 16/1. Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha  thôi giữ chức phó trưởng công an phường Giảng Võ chuyển xuống đội thi hành án vì không hoàn thành trách nhiệm trong vụ 3 tên trộm, dùng dây cáp và xe ô tô liều lĩnh, kéo đổ máy ATM để trộm tiền trong két xảy ra trên địa bàn phường Giảng Võ (quận Ba Đình) vào 4h sáng ngày 10/1 vừa qua. 

Cũng trong cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha – phó công an phường Giảng Võ báo cáo cụ thể tại sao tiếp nhận sự việc, nhận đơn trình báo của nhân dân nhưng không báo cáo để phối hợp. Ông Pha trả lời: “Trời tối và cán bộ công an phường đi tìm nhưng không thấy cây ATM bị phá”.

Vụ cây ATM bị phá: Thôi chức phó trưởng công an phường Giảng Võ
Hiện trường vụ đập phá cây ATM.

Trước câu trả lời thiếu thuyết phục, tướng Chung đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha  thôi giữ chức phó trưởng công an phường Giảng Võ chuyển xuống đội thi hành án.

Ngoài ra, cuộc họp còn công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc làm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thay cho Thiếu tướng Trần Thùy sắp về hưu.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news