Tin mới

Bất ngờ đình chỉ vụ án tài xế bị chém liên quan đến BOT Cai Lậy

Thứ tư, 20/12/2017, 13:54 (GMT+7)

Tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy bị chém cho hay mẹ ruột và anh trai của ông Tú đã tỏ ra có thiện chí khi đến gặp anh để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho anh là 150 triệu đồng.

Tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy bị chém cho hay mẹ ruột và anh trai của ông Tú đã tỏ ra có thiện chí khi đến gặp anh để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho anh là 150 triệu đồng. 

Người lao động cho hay sáng ngày 20/12, khi trao đổi qua điện thoại, anh Vương Quốc Tân  (34 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)  cho biết ngày 18/12, anh đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê  Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh Vương Quốc Tân sau khi được xuất viện. Ảnh: Người lao động

Theo anh Tân, lý do anh rút đơn yêu cầu là vì những ngày trước đó, mẹ ruột và anh trai của ông Tú đã tỏ ra có thiện chí khi đến gặp anh để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị hiện tại và sau này cho anh với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Lê Anh Tú lúc bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Người lao động

"Tôi thấy mẹ ông Tú đã lớn tuổi, lại bệnh tật nên chấp nhận bỏ qua cho ông ấy", anh Tân cho biết. 

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đã ra quyết định đình giải quyết vụ án và trả tự do cho ông Tú. Lý do là vì kết quả giám định thương tích của anh Tân là 9%.

Trước đó, vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại (anh Tân) theo khoản 1, điều 104 Bộ Luật Hình sự. Do anh Tân rút đơn yêu cầu khởi tố nên vụ án được đình chỉ.

Thông tin trước đó trên báo Tri thức trực tuyến cho hay, sau khi có hẹn trước với vợ anh Tú vào khoảng 10h ngày 3/12, anh Tân đã cùng một nhóm tài xế đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh để gặp Tú nói chuyện về việc cẩu ô tô của ông Trịnh Hồng Phương, người đã đậu xe để phản đối tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 1/12. 

Tại đây, Tú đã lấy cây rựa chém tài xế Tân khiến cánh tay của nạn nhân bị thương nặng, anh Tân sau đó đã được đưa vào BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. 
Điều đáng nói là Tú chém anh Tân ngoài đường, phía trước công ty chứ không phải chém trong công ty của Tú.

Theo trình bày của Tú, công ty của ông có hợp đồng với BOT Cai Lậy cho thuê xe để xử lý những xe gây ách tắc tại BOT Cai Lậy. Ngày 30-11, tài xế Phương điều khiển xe đến BOT Cai Lậy dừng lại đôi co với nhân viên thu phí. Thấy ách tắc, lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu cho xe cứu hộ vào kéo xe của ông Phương ra ngoài.

Sau đó, Tú liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa của nhóm tài xế lạ mặt, trong đó có tin nhắn mang nội dung xúc phạm. Vì thế, khi thấy nhóm tài xế đến công ty, Tú sợ bị đánh nên đã dùng cây rựa chém vào tay, gây trọng thương anh Tân. Ông Tú bị tạm giữ hình sự ngay sau đó.

Ngày 5/12, anh Tân xuất viện và đã làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú. 

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an Q. Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tấn Tú. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news