Tin mới

Vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa: Người nhắn tin bị khởi tố tội khủng bố

Thứ ba, 11/04/2017, 17:31 (GMT+7)

Liên quan đến vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Khủng bố.

Liên quan đến vụ Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh bị nhắn tin đe dọa, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Khủng bố.

Theo Vnexpress, Thanh niên và Lao động, chiều 11/4, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Phương (37 tuổi, trú ở Ba Đình, Hà Nội) về tội Khủng bố và Trần Anh Thuận (36 tuổi, ở Bắc Ninh) về tội không tố giác tội phạm.

Dự án khai thác cát trên sông Cầu qua huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã tạm dừng. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, thông tin trên Vietnamnet, ngày 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp hai nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh là Nguyễn Trọng Phương và Trần Anh Thuận.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm đã khai nhận là người của một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát nhưng không phải người thuộc công ty được cấp phép nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng nhắn tin đe dọa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với nội dung "để yên cho các dự án khai thác luồng lạch, khai thác cát làm ăn" nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cát của các công ty được cấp phép và tranh giành bến bãi.

Thuận được xác định biết thông tin Phương nhắn tin đe dọa, tuy nhiên cố tình không tố giác với cơ quan điều tra.

[mecloud]eOeO1AfaYt[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: khai thác cát