Tin mới

Vụ CSGT bị xe máy tông tử vong: Tài xế có dấu hiệu dùng ma túy

Thứ tư, 03/05/2017, 20:33 (GMT+7)

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy trên tuyến Quốc lộ 1A đường tránh TP. Huế khiến một hạ sĩ CSGT tử vong, chiều 3/5, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, tài xế gây tai nạn có dùng ma túy.

Liên quan tới vụ Tai nạn giao thông xảy trên tuyến Quốc lộ 1A đường tránh TP. Huế khiến một hạ sĩ CSGT tử vong, chiều 3/5, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, tài xế gây tai nạn có dùng ma túy.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Dân trí, ngày 3/5, cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đã đưa Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), tài xế gây tai nạn khiến Hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, cán bộ Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế) tử vong, đến cơ sở y tế để giám định. Kết quả cho thấy, Chiến có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Có thể vì sử dụng ma túy mà Chiến không làm chủ được tốc độ cũng như làm chủ hành vi của mình khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại biên bản lỗi tốc độ của CSGT ghi lại, trước khi bị yêu cầu dừng xe, Chiến bị phát hiện điều khiển xe máy chạy với tốc độ 68 km/h (vượt tốc độ tối đa được quy định là 18 km/h) trên đường tránh Quốc lộ 1A.

Như đã đưa tin vào khoảng 15h35 chiều 2/5, chiến sĩ Võ Duy Khánh (30 tuổi, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đường tránh TP. Huế, đoạn đi qua xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị xe của Nguyễn Ngọc Chiến điều khiển xe mô tô BKS 74L1-195.39 chạy hướng Hương Trà – Phú Lộc tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Do bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương nặng ở vùng đầu đến 5h sáng hôm nay 3/5, anh Khánh tử vong.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra làm rõ vụ tai nạn. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news