Tin mới

Vụ cướp giật bánh mì: Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thứ năm, 19/05/2016, 07:10 (GMT+7)

TAND quận Thủ Đức (TP HCM) vừa ký quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với hai bị cáo trong vụ án cướp giật bánh mì xảy ra hồi tháng 10/2015.

TAND quận Thủ Đức (TP HCM) vừa ký quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với hai bị cáo trong vụ án cướp giật bánh mì xảy ra hồi tháng 10/2015.

Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung được thẩm phán Vũ Văn Thắng ký vào ngày 17/5.

Thông tin được Tiền Phong, Dân trí, Pháp luật TP HCM đăng tải.

Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) bị truy tố về tội Cướp giật tài sản. Tài sản hai bị cáo này cướp giật là bánh mì, 2 bịt chuối sấy, 1 bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường có tổng giá trị 45 nghìn đồng.

Vụ cướp giật bánh mì: Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Thông báo trả hồ sơ vụ cướp bánh mì để điều tra bổ sung của TAND quận Thủ Đức (TP HCM). Ảnh: Pháp luật TP HCM

Về diễn biến vụ án, khoảng 22 giờ ngày 17/10/2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả hai cùng chơi game đến 10 giờ ngày hôm sau thì Tân lấy xe máy chở Tuấn đến một quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin làm việc. Trên đường đi, Tân và Tuấn đói bụng nhưng cả hai không có tiền nên nảy sinh ý định “cướp” đồ ăn.
Đến trước một tiệm tạp hóa (thuộc địa bàn quận Thủ Đức), Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán hai bọc chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và ba bịch me trộn đường. Theo định giá tài sản trong tố tụng, số hàng này có tổng giá trị 45.000 đồng.

Khi chủ tiệm mang hàng ra xe thì Tuấn dùng tay trái giật lấy túi thức ăn, Tân tăng ga xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả hai rồi chuyển cho công an phường xử lý. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18/10/2015.

VKSND quận Thủ Đức truy tố Tuấn và Tân tội cướp giật tài sản. Cáo trạng của VKS cho rằng, hành vi phạm tội của Tân, Tuấn là “cướp tài sản” thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm và truy tố 2 đối tượng theo Khoản 2, Điều 136 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt mỗi đối tượng từ 3-10 năm tù.

Theo dự kiến vào ngày 17/5 thì tòa sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, luật sư của 2 bị cáo trên, ông Đỗ Hải Bình cho biết đã làm đơn xin tạm hoãn phiên tòa và được TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) chấp thuận.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news